Vận tải

Sân bay Tân Sơn Nhất "cháy" taxi sau bão số 9

26/11/2018, 06:04

Đêm 25 rạng ngày 26/11, hàng nghìn hành khách xuống sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không bắt được xe về nhà...

20181126_030610

Hàng chục chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất sau bão nhưng chỉ có rất ít xe đưa đón (Ảnh: chụp lúc 3h sáng 26/11)

Quá nửa đêm 25, rạng sáng 26/11, hàng chục chuyến bay từ Hà Nội và nhiều nơi khác về TP.HCM sau khi chờ bão tan ở sân bay Đà Nẵng. Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận, đến khoảng 3h sáng 26/11, lượng khách dồn về cảng hàng không này lên tới hàng nghìn người. Mặc dù vậy, chỉ có vài chục chiếc taxi, xe ô tô cá nhân đưa người dân trở về nhà. Nhiều người gọi taxi truyền thống, đặt Grab, thậm chí là xe ôm "công nghệ" nhưng phần lớn đều không "bắt" được xe.

Ông Trần Tuấn Anh, nhà ở Q. Tân Bình (TP.HCM) cho biết, ông đã đợi gần một giờ đồng hồ, gọi hàng chục cuộc cho các hãng taxi, đặt xe qua App vẫn không thể tìm được xe để về. Ông Anh đi công tác Hà Nội, vào Sài Gòn trên chuyến bay VN 263 khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 18h ngày 25/11. Tuy nhiên, đến 20h10 cùng ngày, máy bay đã phải đáp xuống sân bay Đà Nẵng vì TP.HCM gió to, mưa lớn. Sau nhiều giờ "nằm chờ" bão tan ở Đà Nẵng, tới 1h30 ngày 26/11 chuyến bay mới cất cánh về TP.HCM.

Không có taxi, xe ôm trong khu vực sân bay, nhiều hành khách đội mưa "cuốc bộ" ra đường Trường Sơn để tìm xe nhưng hầu hết đều đứng ngóng chờ vì đường vắng hoe...

20181126_030615

Hành khách dồn về sân bay Tân Sơn Nhất sau bão số 9 rạng sáng 26/11

20181126_030640

Khu vực đón taxi đông nghẹt

20181126_030716

Hai cháu nhỏ chờ cha mẹ đón xe

20181126_031914

Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc "cuốc bộ" ra ngoài đường lớn tìm xe

20181126_032031

Một vài trường hợp may mắn bắt được taxi

20181126_032018

Trong khi đa số vẫn đứng chờ dưới mưa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.