Chất lượng sống

Sẵn sàng hiến tặng củ khoai "khủng" hơn 100kg cho nghiên cứu giống

05/03/2018, 13:46

Một gia đình ở huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa đào được một củ khoai vạc có trọng lượng hơn 100kg

28741418_1780323745596734_1054175808_n

Dù một số nhánh đã bị gãy ra nhưng củ khoai vạc vẫn có kích thước rất "khủng"

Sáng ngày 5/3, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tình, anh Nguyễn Văn Đường (trú ở xóm Minh Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Gia đình vừa thu hoạch được củ khoai vạc có trọng lượng "khủng" lên tới hơn 100kg.

Theo bà Tình, cách đây hơn 1 năm, gia đình có đưa về nhà trồng một ít giống khoai vạc và vẫn chăm bón bình thường.

Trong mùa đầu gia đình không thu hoạch vì khoai vạc cho củ nhỏ, đến mùa thư hai này mới thu hoạch và thật bất ngờ trong đó có củ khoai vạc cận nặng nói trên.

“Nếu các nhà khoa học muốn lấy củ khoai này để nghiên cứu và bảo tồn giống thì tôi sẵn sàng tặng. Còn nếu không thì gia đình sẽ nấu chè để đãi cả xóm”, anh Đường cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.