• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

San sẻ nỗi đau với gia đình ba mẹ con thai phụ tử vong

04/06/2018, 07:05

Ngày 1/6, Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT TP Hà Nội, Đại diện Báo Giao thông và Ban ATGT tỉnh Nghệ An...

16

Ông Uông Việt Dũng, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trao 17 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Hoàng

Ngày 1/6, Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT TP Hà Nội, Đại diện Báo Giao thông và Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã đến thắp hương, thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, ở xóm Văn Bắc, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) - chồng thai phụ cùng hai con tử vong dưới gầm xe tải sáng 31/5.

Bên anh Hoàng và những người thân, ông Uông Việt Dũng, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia động viên gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ. Ông Dũng thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ gia đình 17 triệu đồng. Nhân dịp này, Báo Giao thông cũng hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của báo và Ban ATGT TP Hà Nội, Ban ATGT tỉnh Nghệ An hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh Hoàng.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu (59 tuổi, bố anh Hoàng), vợ chồng ông có 4 người con, Hoàng là con út và là con trai duy nhất trong nhà. Vợ chồng ông làm ruộng, 3 chị gái của Hoàng đều lấy chồng xa. Năm 2014, Hoàng xin việc làm ngoài Hà Nội và cưới vợ. Lấy vợ xong, Hoàng lại ra Hà Nội đi làm, để vợ ở lại, thỉnh thoảng mới về thăm. “Để vợ chồng đoàn tụ, năm ngoái Hoàng xin cho vợ làm kế toán cùng công ty. Tưởng như vậy là vợ chồng nó ổn định, chúng tôi chờ đón cháu đích tôn chào đời, vậy mà…”, ông Hậu nghẹn lời.

Trước đây, gia đình nhà anh Hoàng thuộc diện hộ nghèo của xã, vừa thoát nghèo được vài năm, nhưng hiện tại vẫn chỉ là căn nhà cấp 4 lụp xụp, tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ. Bản thân vợ chồng anh Hoàng ở nhà thuê ngoài Hà Nội.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 7h sáng 31/5, trên đường Võ Quý Huân (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), anh Hoàng đi xe máy chở vợ mang bầu 8 tháng cùng con gái lớn 3 tuổi lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe tải BKS 29C-499.02 lùi xe, tông vào khiến thai nhi 8 tháng tuổi bắn ra ngoài, vợ và con gái 3 tuổi cũng tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.