Đi ++

"Săn" Voọc, ngắm hoa Thàn mát nhuộm tím bán đảo Sơn Trà

28/05/2018, 08:42
image

Men theo những cung đường uốn lượn lên Sơn Trà du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn mùa hoa thàn mát trổ rộ.

hoa thàn mát 5

Những chùm hoa Thàn mát có màu tím rất riêng, nở rộ và rũ xuống từng chùm ngào ngạt hương thơm mát cả cánh rừng trên bán đảo Sơn Trà

Hành trình "chinh phục" bán đảo Sơn Trà không quá khó. Mọi người có thể dễ dàng di chuyển bằng các loại phương tiện xe máy, ô tô.

Ở độ cao gần 700m, bán đảo Sơn Trà hội tụ đầy đủ những yếu tố của vùng rừng ven biển nhiệt đới với khí hậu thay đổi theo thời gian trong ngày và theo mỗi mùa trong năm. Sơn Trà một ngày có bốn mùa: sáng- xuân; trưa- hạ; chiều- thu và tối- đông.

Mùa này, đứng trên đỉnh Sơn Trà nhìn thấy phong cảnh tuyệt mĩ, những vạt rừng được nhuộm một màu tím ngát bởi mùa hoa Thàn mát khoe sắc nở rộ, thơm ngát, đây là điểm đến hấp dẫn du khách xa gần.

>>>> Xem thêm clip Hoa Thàn mát trên bán đảo Sơn Trà:

Theo tìm hiểu, cây Thàn mát còn được người Quảng Nam gọi là cây Nánh, ngoài ra còn có tên gọi khác là Mát đen, Thàn mát rủ, Thàn mát nước, tên khoa học là Millerria nigrescens Gagnep, thuộc họ Đậu Cánh bướm. Hoa được mọc ở nách lá đầu cành, dài đến hơn 15cm, màu tím nhạt. Tùy thuộc vào ánh sáng, hoa Thàn mát có lúc là tím nhạt trắng, lúc tím xanh, hoặc tím hồng, tím biếc.

Vào mùa hoa thàn mát nở rộ, loài Vọoc chà vá chân nâu thường lui đến kiếm thức ăn, điều này thu hút hàng trăm tay máy ảnh chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư lui đến mỗi ngày để săn ảnh hoa cũng như ảnh của những chú Vọoc đáng yêu...

Cùng ngắm chùm ảnh hoa Thàn mát, Voọc trên bán đảo Sơn Trà

hoa thàn mát 1

Hoa Thàn mát nhuộm tím cả vạt rừng trên bán đảo Sơn Trà đầu hạ

Hoa thàn mát 2

Hoa được mọc ở nách lá đầu cành, dài đến hơn 15cm, màu tím nhạt

Hoa thàn mát 3

Tùy thuộc vào ánh sáng, hoa Thàn mát có lúc là tím nhạt trắng, lúc tím xanh, hoặc tím hồng, tím biếc

Hoa thàn mát 4

Hoa như những chùm đèn tím biếc treo lơ lửng giữa rừng...

rungtimsontra-0530-BC

Mùa hoa Thàn mát nở rộ, loài Voọc chà vá chân nâu thường lui đến kiếm thức ăn. Đây là cơ hội cho các tay máy ghi lại những khoảng khắc đặc biệt với Nữ hoàng linh trưởng này

vooctim-0777-BC

Những chú Voọc ẩn hiện trong ngôi nhà màu tím xinh đẹp

Trà 1

Hoa có thể dùng để ướp trà, tạo ra mùi thơm, vị ngọt thanh mát

 

Trà 2

Uống trà ướp hoa Thàn mát, ta sẽ cảm nhận được vị thanh mát...

hoa thàn mát 7

Hoa rũ xuống bờ biển Đà Nẵng xinh đẹp...

Hoa thàn mát 8

Như muốn níu giữ bước chân du khách, mãi chẳng muốn rời bước

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.