Thời sự

Sập giàn giáo công trình thủy điện ở Lào, 2 người Việt tử vong

12/01/2018, 12:22
image

Trong khi đang thi công công trình thủy điện tại Lào, giàn giáo bị sập khiến 2 công nhân Việt tử vong

26853296_1739881469366072_1981953668_o_cfll

Thi thể hai công nhân ở Lào đang chờ gia đình đưa về mai táng (ảnh C.H)

Sáng 12/1, ông Trần Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: Chính quyền địa phương và gia đình vừa nhận được thông tin anh Phan Văn Thái (SN 1993, trú xóm Tân Trung, xã Tân Thành) tử vong do sập giàn giáo công khi thi công công trình thủy điện ở Lào.

Còn ông Phạm Minh Chuân, Chủ tịch UBND xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng xác nhận: Trên địa bàn vừa có một người đàn ông tử vong do sập giàn giáo ở Lào. Nạn nhân là anh Võ Văn Tuấn (SN 1985).

Như vậy, trên địa bàn huyện Yên Thành có hai nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo tại Lào.

Thông tin ban đầu, trước đó vào sáng 11/1, tại công trình thủy điện Mường Khống, huyện Pắc Xế, tỉnh Champasack (Lào) đã xảy ra vụ sập giàn giáo khi các công nhân đang làm việc.

Hiện, cả hai nạn nhân đang được gia đình từ Việt Nam sang Lào đưa về quê lo thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Xem thêm video: Nổ lớn văng mái nhà ở Nghệ An: Hàng xóm nói gì?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.