Quản lý

Sắp thi tuyển Cục trưởng Đường sắt và 3 hiệu trưởng

27/03/2015, 07:42

Sáng 26/3, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp bàn công tác quý II.

62

Quý II sẽ triển khai xây dựng hơn 200 cầu treo dân sinh phục vụ bà con tại các địa phương

Theo Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, nhờ quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2015, hầu hết các mặt công tác cơ bản của Bộ đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. “Ngay trong dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Bộ đã có mặt tại khắp các công trường, quyết liệt chỉ đạo. Nhờ thế chúng ta mới đảm bảo tiến độ và đưa vào khai thác 25 công trình, dự án, hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức khởi công 19 công trình dự án khác”, Bộ trưởng nói.

Sang quý II, Bộ trưởng yêu cầu phải tiếp tục tập trung mạnh mẽ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) - nhiệm vụ quan trọng nhất của quản lý Nhà nước, trong đó, quan trọng là dự thảo Bộ luật Hàng hải sửa đổi. Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát việc triển khai hoặc sửa đổi các luật, các VBQPPL mới liên quan đến ngành làm sao để thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp; Kiểm soát tốt các vấn đề chuyển nhượng hạ tầng; trình Quốc hội, Bộ Chính trị về việc đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành; triển khai hơn 200 cầu treo dân sinh phục vụ bà con tại các địa phương; khởi công, khánh thành 53 công trình giao thông...

“Trong quý II, Bộ GTVT thành lập các đoàn công tác do các Thứ trưởng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác tổng kết 5 năm xây dựng, quản lý GTNT tại các địa phương trên cả nước; Phối hợp với các địa phương đánh giá công tác kiểm soát tải trọng xe”, Bộ trưởng cho biết.

Cũng trong quý II, Bộ trưởng chỉ đạo phải hoàn thành công tác sắp xếp các báo và tạp chí thuộc Bộ GTVT; đẩy mạnh công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức thi tuyển đối với bốn chức danh cấp trưởng gồm: Cục trưởng Cục Đường sắt VN, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II và Giám đốc Học viện HKVN...

Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan phải đặc biệt quan tâm, triển khai có chất lượng. “Phải làm sao coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh giá lại cả nhiệm kỳ công tác”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Liên quan đến các dự án nâng cấp mở rộng QL1, đường HCM qua Tây Nguyên, Bộ trưởng yêu cầu: “Chính phủ chỉ đạo cuối năm nay phải hoàn thành nâng cấp mở rộng QL1 Hà Nội - Cần Thơ và 663 km đường HCM qua Tây Nguyên. Thời gian còn lại là 9 tháng nhưng thời gian thực tế thi công ít hơn”.

Với các dự án đang chậm tiến độ, Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo, hàng tháng giao ban ít nhất một lần, vướng đâu giải quyết ngay từ mặt bằng, tiến độ, đặc biệt lưu ý vấn đề chất lượng công trình.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ được giao nhiệm vụ cùng Hội đồng nghiệm thu kiểm tra lại dự án mở rộng QL1 đã hoàn thành (Hà Nam đến Hà Tĩnh), sau đó bàn giao cho Tổng cục Đường bộ VN. “Phải kiểm tra ngay hệ thống ATGT, sơn kẻ vạch, đặt dải phân cách phù hợp chưa, đèn tín hiệu đường ngang, đường sắt như thế nào”, Bộ trưởng yêu cầu. Cùng đó, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nghiệm thu thanh quyết toán để phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.