Công nghệ mới

Sarallah Drone: UAV cảm tử đầu tiên trên thế giới

20/01/2015, 13:58

Nguồn tin Quốc phòng Iran cho biết vừa phát triển thành công mẫu máy bay không người lái mang tên “Sarallah Drone”.

1.1
UAV này có thể tự phá huỷ trong trường hợp cấp bách

Sự kết hợp giữa một hệ thống tàng hình hiện đại và khả năng tăng tốc cực nhanh đã khiến chiếc máy bay không người lái (UAV) "Sarallah Drone” nặng 4 kg có khả năng né tránh các tên lửa, nhà phát triển Hassan Akbari Layeq nói với FNA, theo ANTĐ.

Theo The International Business Times, mẫu UAV mới của Iran có thể thoát khỏi các hệ thống cảm biến laze quang học và tia hồng ngoại của kẻ địch vào ban đêm. “Với sự tiến bộ về công nghệ chế tạo UAV và sức mạnh tên lửa của kẻ thù nhằm phá huỷ nó, một chiếc UAV hiện đại đã được thiết kế và phát triển nhằm tránh được các tên lửa không đối không. Không có tên lửa nào có thể áp sát chiếc UAV này gần hơn 250 mét”, ông Hassan Akbari Layeq nói.

Ngoài ra, yếu tố bay được ở độ cao lên đến 8.000m, cũng giúp "Sarallah Drone” giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, nhờ hệ thống an toàn được trang bị, chiếc UAV này có thể ngay lập tức hạ cánh, khi gặp bất cứ vấn đề gì trong quá trình bay. Đặc biệt, nếu điều kiện chiến đấu trở nên không thể kiểm soát được, UAV sẽ tự kích nổ chính mình để tiêu diệt mục tiêu và tránh để kẻ địch khám phá được các bí mật về công nghệ bên trong.

"Sarallah Drone” đã hoàn thành một chuyến bay kéo dài một giờ ở tốc độ 160 km/h, tuy nhiên, hệ thống an toàn sẽ hạn chế hoạt động bay xuống 40 phút nếu được kích hoạt.

Iran đã tập trung vào việc phát triển các loại UAV và đạt được những thành công nhất định. UAV của Iran có thể bay với tốc độ siêu âm, mang theo tên lửa không đối đất, thực hành các nhiệm vụ do thám, giám sát, tấn công cũng như phòng thủ và khám phá điều kiện môi trường mới, FNA cho hay.

2.1
Chiếc UAV mang tên “Hamaseh” được Iran công bố tháng 5/2013

Trước đó ngày 5/12, một quan chức cao cấp quân đội Iran tuyên bố, nước này đã sở hữu những chiếc máy bay không người lái (UAV) có tầm bay đến 3.000km (1.864 dặm) chỉ sử dụng công nghệ trong nước.

Trong bài phát biểu với các giáo sư và sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên Tehran, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cho rằng, những máy bay không người lái này được thiết kế để chuyển hình ảnh một cách nhanh chóng và không thể bị radar của đối phương phát hiện.

Theo Chuẩn tướng Salami, một số quốc gia đã bắt đầu cân nhắc khả năng ký kết các thỏa thuận với Iran, về việc cung cấp các động cơ như vậy để phục vụ phát triển máy bay không người lái.

Tháng 11/2013, Iran đã công bố dòng máy bay không người lái Fotros có tầm bay lên tới 2.000km (1.242 dặm), có khả năng mang tên lửa. Cùng năm đó, nước này còn tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu không người lái được phát triển dựa trên thiết kế của chiếc máy bay không người lái mà họ tịch thu được của Mỹ.

P.D (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.