Điều tra

Sát hại vợ chồng anh trai vì bị cản chuyện hôn nhân

16/03/2017, 15:37
image

Nghi phạm khai nhận sát hại vợ chồng anh trai là do mâu thuẫn cá nhân khi bị cản chuyện hôn nhân.

 

2

Nghi phạm Đèo Văn Siêng

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, nghi phạm Đèo Văn Siêng bước đầu thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng anh trai Đèo Văn Thu tối 14/3. 

Tại cơ quan công an, Siêng khai nhận động cơ ra tay giết hại anh Thu và chị Thiu xuất phát từ thù hằn cá nhân. Siêng lấy vợ ở xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nhưng bị vợ chồng anh Thu phản đối nên vợ Siêng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Người phụ nữ này sau đó bỏ sang Trung Quốc làm thuê. Kể từ đó, Siêng nảy sinh lòng thù ghét vợ chồng anh trai.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 14/3, Đèo Văn Siêng (SN 1973, trú tại bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã bất ngờ vác dao đâm chết anh trai là Đèo Văn Thu (SN 1966) và chị dâu Lìu Thị Thiu (SN 1968). Gây án xong, Siêng bỏ trốn tới khu rừng cách hiện trường chừng 5km và bị cơ quan công an bắt vào lúc 0h ngày 15/3.

Xem thêm video danh tính, lời khai của kẻ giết nữ sinh ở chung cư Hà Đô:

Theo ông Lò Văn Thêm, Bí thư Đảng bộ xã Bản Lang thì tại địa phương, Siêng là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự cũng như biểu hiện của nghiện ngập ma túy. Trước thời điểm gây án, Siêng không có biểu hiện bất thường về tâm lý, hành vi.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.