Vận tải

Sau 10 ngày vận hành, âu tàu Rạch Chanh đón gần 500 phương tiện

25/11/2016, 19:48

Khi qua lại âu tàu, các phương tiện đều tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên hướng dẫn.

IMG_5414

Âu tàu Rạch Chanh đưa vào vận hành từ ngày 15/11 đến nay có gần 500 phương tiện qua lại. Ảnh Hải Đường 

Chiều 25/11, ông Nguyễn Đình Quỳnh, Phó giám đốc Vận hành âu tàu Rạch Chanh, xã lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An) cho biết, sau 10 ngày đi vào hoạt động, âu tàu đã đón gần 500 phương tiện qua lại. 

Các loại phương tiện có tải trọng từ 30-50 tấn, hầu hết ở Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp… Khi qua lại âu tàu, các phương tiện đều tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên hướng dẫn âu tàu.

Âu tàu do Cty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10, TP.HCM quản lý và vận hành, theo quy trình được đơn vị nước ngoài tập huấn cho cán bộ, kỹ sư.

IMG_5343

Các phương tiện qua lại âu tàu đều tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên

“Ngoài việc ngăn mặn, điều tiết nước chống ngập, âu tàu còn tiếp nhận tàu có tải trọng theo thiết kế từ 500 tấn trở xuống. Tuy nhiên, tàu có tải trọng lớn hơn đến 700 tấn vẫn có thể qua lại âu tàu này dễ dàng. Âu tàu (phần dành riêng cho tàu qua lại có chiều rộng hơn 14m) có 2 cửa chính điều khiển tự động, hoạt động 24/24 giờ và có máy phát điện riêng hoạt động khi lưới điện quốc gia gặp sự cố”, ông Quỳnh cho biết.

Được biết, âu tàu được khởi công xây dựng từ tháng 12/2012 với 11 hạn mục, đưa vào vận hành ngày 15/11. Tổng giá trị xây dựng của cụm âu tàu khoảng 650 tỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.