Hồ sơ tài liệu

Sau 4 ngày, Hàn Quốc phát hiện thêm trường hợp nhiễm virus MERS

02/07/2015, 11:45

Ngày 2/7, Hàn Quốc phát hiện một trường hợp nhiễm virus MERS sau 4 ngày không phát hiện được trường hợp mới.

Lượng khách du lịch tới Trung Quốc giảm mạnh vì ME
Lượng khách du lịch tới Trung Quốc giảm mạnh vì MERS

Bệnh nhân mới nhiễm MERS là y tá làm việc tại Trung tâm Y tế Samsung - một trong những bệnh viện uy tín của Hàn Quốc. Với trường hợp này, đến nay, số người nhiễm virus MERS lên tới 183. Gần một nửa số ca nhiễm bệnh bị lây lan xuất phát từ Trung tâm Y tế Samsung. Cho đến nay, Trung tâm y tế này đã tuyên bố tạm dừng hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong vòng 10 ngày để ngăn chặn virus lây lan.

Trước đó, ngày 1/7, sau khi nhận thấy 4 ngày liên tiếp không có trường hợp nhiễm virus mới, Hàn Quốc nới lỏng một số chính sách về thị thực cho du khách từ Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á nhằm kích cầu trong bối cảnh lượng khách du lịch tới đây lao dốc.

Cụ thể, Bộ Tư pháp thông báo: Hàn Quốc sẽ miễn phí thị thực (trị giá 15 USD) cho khách du lịch trong khoảng thời gian từ 6/7 đến 30/9, áp dụng đối với những người đi theo nhóm đến từ các nước Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Philippines, Việt Nam.  Ngoài ra, nếu khách du lịch đến Hàn Quốc vào đỉnh điểm mùa du lịch - Tháng Bảy, tháng Tám - thị thực sẽ được gia hạn thêm 3 tháng nữa. Những thị thực được cấp từ ngày 1/3 đến 30/6 sẽ được tự động gia hạn từ 3 đến 6 tháng. Ước tính, lượng khách du lịch được cấp thị thực trong khoảng thời gian này là 1 triệu người.

"Phương pháp trên nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh Mers" - Bộ Tư Pháp Hàn Quốc khẳng định. Hiện nay, lượng khách du lịch Trung Quốc tới đảo Jeju đã giảm 46% trong tháng Sáu so với cùng kỳ năm ngoái. Thứ tưởng Bộ Du lịch Hàn Quốc Kim Chong cảnh báo, nếu lượng khách du lịch giảm xuống 50%, nước này sẽ thiệt hại 2,3 tỉ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.