Thế giới

Sau cuộc không kích, Tổng thống Pháp lại muốn xây dựng một “Syria mới”

23/04/2018, 07:23

Ông Macron cho rằng Mỹ, Pháp và các đồng minh không nên rời đi sau cuộc xung đột.

1499156901334

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Trong cuộc phỏng vấn với FoxNews, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết họ cần ở lại để xây dựng một “Syria mới" sau chiến tranh chứ không phải rời đi.

Ông Macron cũng nói thêm rằng vai trò của Mỹ sẽ “rất quan trọng” trong quá trình này. Mặc dù Mỹ không bắt buộc phải thực hiện, nhưng ông hiểu Tổng thống Mỹ muốn điều đó.

Đưa ra lý do về việc các quốc gia phương Tây khác nên ở lại Syria, Tổng thống Pháp đã nhắc đến Iran và Tổng thống Syria Bashar Assad.

“Ngày mà cuộc chiến chống lại IS kết thúc, khi chúng ta rời khỏi đây hoàn toàn thì Iran, Bashar Assad sẽ chuẩn bị một cuộc chiến mới. Họ sẽ châm ngòi cho một chính sách khủng bố mới”, ông khẳng định.

Tổng thống Macron gần đây là một trong nhứng người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho việc quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Syria. Ông cũng đưa ra quyết định cùng với Anh, Mỹ tấn công tên lửa quốc gia Trung Đông này hồi 14/4, mặc dù điều đó khiến Tổng thống chịu sự chỉ trích tại chính đất nước mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.