Xã hội

Sau vụ ném đá cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chính quyền sở tại sẽ làm gì?

23/02/2019, 20:10

Sau vụ thanh niên ném đá trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyên truyền sâu rộng cho thanh niên, học sinh.

img
Một trong những xe ô tô bị nhóm thanh niên ném đá trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng đoạn quan thị xã Quảng Yên

UBND huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, ngay sau khi Công an huyện Quảng Yên báo cáo về việc phát hiện nhóm đối tượng có hành vi ném đá trên đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng, huyện Quảng Yên đã có báo cáo tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cùng các ban ngành liên quan về việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường cao tốc.

Theo đó, các xã, phường của huyện Quảng Yên sẽ có nhiệm vụ tuyên truyền việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm, sự nguy hiểm, tác hại của việc ném đá vào phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc, đặc biệt là tuyên truyền sâu, rộng đối với thanh niên, học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện. Lực lượng công an các xã, phường sẽ thực hiện tăng cường tuần tra, nhắc nhở nhân dân không dừng, đỗ, đứng trên cầu vượt thuộc khu vực cao tốc Hạ Long- Hải Phòng.

Ông Lê Mạnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau việc một số thanh niên có hành vi ném đá trên cao tốc, gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông, huyện Quảng Yên sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất các phương án như: cắm các biển cấm dừng, đỗ tại vị trí 5 cầu vượt thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, lắp đặt camera giám sát hoặc bổ sung người bảo vệ 2 bên thành cầu vượt tại các lối này để có thể nhanh chóng phát hiện vi phạm, xử lý, góp phần giảm thiểu tình trạng những vi phạm của người dân địa phương trên tuyến đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng.

Trước đó, đêm ngày 22/2/2019, Công an thị xã Quảng Yên đã bắt được 3 thanh niên đang có hành vi ném đá xuống đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng, gồm: Đỗ Thanh Chúc (sinh ngày 7/9/2003), Cao Minh Quân (sinh ngày 23/5/2003) và Đỗ Việt Anh (sinh ngày 1/1/2003) cùng thường trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Qua đấu tranh, khai thác 3 thanh niên trên khai nhận còn gây ra 2 vụ việc tương tự. UBND thị xã đã chỉ đạo Công xã tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.