Hồ sơ tài liệu

Saudi Arabia bắt giữ 11 hoàng tử về tội tham nhũng

05/11/2017, 20:20

11 hoàng thân từ gia tộc cầm quyền và 4 Bộ trưởng trong nội các Chính phủ Saudi Arabia đã bị bắt.

Vương Quốc Saudi Arabia

Vương Quốc Saudi Arabia (ảnh minh họa)

Ủy ban chống tham nhũng thành lập hôm 4/11 đứng đầu là Thái tử Saudi Arabia đã ra lệnh bắt giữ 11 hoàng thân từ gia tộc cầm quyền và 4 Bộ trưởng trong nội các Chính phủ Vương quốc, - theo tin đưa trên kênh truyền hình Ả Rập "Al Arabiya".

Trang thông tin của Saudi Arabia - Agila thông báo rằng một trong những thành viên gia tộc cầm quyền bị bắt về tội ký kết giao kèo bất hợp pháp về bán vũ khí, một hoàng tử khác ký các hợp đồng ma không thực hiện, còn một hoàng tử nữa bị cáo buộc tham gia rửa tiền.

Hôm 4/11, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul-Aziz Al Saud đã ban hành sắc lệnh thành lập Ủy ban Tối cao về đấu tranh chống tham nhũng, đứng đầu là Thái tử kế vị Mohammed Ben Salman.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.