Quản lý

Sớm đầu tư hai tàu tiếp tế và cứu nạn tại Trường Sa

25/09/2016, 07:27

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết, sẽ đầu tư hai tàu tiếp tế và cứu nạn tại quần đảo Trường Sa…

IMG_3560

Trong cuộc họp với Tổng công ty BĐATHHMN, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết, sẽ đầu tư hai tàu tiếp tế và cứu nạn tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Mai Huyên

Chiều 24/9, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (BĐATHHMN). 

Báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác, ông Phạm Quốc Súy, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHHMN cho biết: Trong 8 tháng đầu năm, Tổng công ty đã thực hiện tốt các mặt công tác, không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của báo hiệu hàng hải, khảo sát ra thông báo hàng hải.  

Điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động luôn ổn định và không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân của người lao động Công ty mẹ 8 tháng qua đạt 14,7 triệu đồng/người/tháng (so với năm 2015 là 13,6 triệu đồng/người/tháng).

Tổng công ty hiện đang quản lý vận hành 53 hải đăng, trong đó có 13 hải đăng trên khu vực quần đảo Trường Sa và 23 tuyến luồng hàng hải (tổng chiều dài 675 km). Thực hiện khảo sát ra thông báo hàng hải 23 tuyến luồng hàng hải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuân thủ các quy định quản lý hiện hành. Không có sự cố nào xảy ra do lỗi của báo hiệu hàng hải.

Các công ty Hoa tiêu hàng hải thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức phân công dẫn tàu, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của khách hàng, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Trong 8 tháng, đã dẫn 14.296 lượt tàu ra vào an toàn.

Thay mặt Tổng công ty, ông Súy kiến nghị Bộ GTVT đẩy mạnh tăng cường sự hiện diện dân sự tại quần đảo Trường Sa, từng bước hoàn thiện hệ thống báo hiệu trên quần đảo Trường Sa theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên đề xuất đầu tư trước các đèn biển có vị trí trọng yếu tại các đảo Trường Sa Đông, Phan Vinh và Sinh Tồn Đông.

Đồng thời, cho triển khai tiếp dự án đầu tư tàu tiếp tế, kiểm tra khu vực quần đảo Trường Sa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống đèn biển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người lao động.

Ông Súy cũng đề nghị Bộ GTVT cho phép Tổng công ty thực hiện xây dựng hải đồ vùng nước cảng biển Trường Sa. Đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ dự án thi công xây dựng trạm luồng Gò Găng phục vụ nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải trên luồng sông Dinh.

IMG_3538

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn nGTVT VN đánh giá cao hoạt động của Công đoàn và công tác chăm lo đời sống cho người lao động ở đơn vị. Công tác cổ phần hóa được Tổng công ty thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo tốt đời sống, công việc của cán bộ, công nhân viên. Ông Việt đề nghị Bộ nhanh chóng đầu tư tàu tiếp tế nhằm nâng cao đời sống, sinh hoạt cho công nhân vận hành các hải đăng.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đề nghị Tổng công ty cung cấp thông tin về công tác BĐATHH hàng quý. Mong đơn vị phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Chẳng hạn như về ATGT trên biển, thông tin hỗ trợ ngư dân, tình trạng đăng đáy cá lấn chiếm luồng lạch… Đồng thời, ông Hùng cũng đề nghị Bộ trưởng đồng ý cho Uỷ ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng chương trình tuyên truyền các quy định về ATGT trên biển cho ngư dân.

Về phía địa phương, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT sớm thúc đẩy việc nạo vét luồng Cái Mép – Thị Vải đạt chuẩn - 16m để tàu trọng tải trên 100 ngàn tấn ra vào thuận tiện. Đề nghị Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn Biên Hòa – Tân Thành) để chia sẻ áp lực cho QL51. Tổng Công ty triển khai nạo vét các luồng đúng tiến độ để bảo đảm an toàn, đầu tư hạ tầng kỹ thuật luồng đạt chuẩn quốc tế. Về việc đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng Trạm luồng Gò Găng, UBND tỉnh sẵn sàng ủng hộ và chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh các thủ tục để Tổng công ty sớm triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty BĐATHHMN đạt được. Bộ trưởng mong muốn Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống 40 năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho hàng hải mà đơn vị được giao.

Bộ trưởng lưu ý đơn vị tập trung công tác nạo vét luồng đúng tiêu chuẩn và chất lượng, để phục vụ ngày càng tốt hơn tàu bè ra vào các cảng, đặc biệt là khu vực Cái Mép – Thị Vải.

Tổng công ty cũng cần hết sức quan tâm đến hoạt động của các ngọn hải đăng, chăm lo đời sống của công nhân vận hành hải đăng.

Thời gian qua, các đơn vị truyền thông của Bộ đã vào cuộc rất mạnh mẽ để tuyên truyền về biển, đảo. Đặc biệt là Báo Giao thông đã có loạt bài chất lượng tốt viết về nhiệm vụ của Tổng công ty ở quần đảo Trường Sa.

IMG_3570

Bộ trưởng chụp hình lưu niệm với Tổng công ty BĐATHHMN

Bộ trưởng đồng ý trang bị tàu tiếp tế công suất và trọng tải lớn hơn cho cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ tại các ngọn hải đăng ngoài Trường Sa. Bộ sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn đầu tư kể cả việc tranh thủ sự ủng hộ của các nước bạn. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ ưu tiên đầu tư thêm một tàu tìm kiếm cứu nạn tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Bộ trưởng chỉ đạo, để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành hàng hải, Tổng công ty cần tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, sớm xuất bản hải đồ giấy và điện tử...

Ngày 25/9, Bộ trưởng và Đoàn công tác sẽ có chuyến thăm quần đảo Trường Sa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.