Trong nước

SEA Games 28 ngày 8/6: Wushu lập hat-trick vàng

08/06/2015, 20:00

Các VĐV Wushu đã đem về cho đoàn TTVN 3 HCV trong ngày 8/6, bên cạnh đó là hai chiếc HCV của TDDC.

Hà Thanh
Hà Thanh hoàn thành xuất sắc bài thi toàn năng nữ và giành HCV
123
Bảng tổng sắp huy chương mới nhất

19h35: Dương Thúy Vi giành HCB nội dung thương thuật nữ với 9,71 điểm. Giành HCV là VĐV Myanmar Oo Sandi với 9,72 điểm.

19h30: Nguyễn Văn Tài đem về cho đoàn TTVN một HCV nữa bằng chiến thắng trước Tun Kyaw Lin (Myanmar) trong trận chung kết tán thủ nam hạng 65 kg.

19h10: Hoàng Văn Cao giành HCV thứ tư cho đoàn Việt Nam trong ngày 8/6 với thành tích đánh bại Solis (Philippines) ở chung kết hạng 60 kg với tỷ số 2-0.

19h: Ở nội dung 200m bơi ngửa nam, Trần Duy Khôi đã về đích ở vị trí thứ hai mang về cho Đoàn TTVN tấm HCB thứ 11.

18h50: Niềm hi vọng Ánh Viên tiếp tục thất bại ở nội dung 100m tự do nữ. Ở nội dung này, nữ VĐV Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ 2, giành HCB với thành tích 56 giây 05. Giành HCV ở nội dung này là VĐV của nước chủ nhà Singapore, Quah Ting Wen. VĐV này cũng phá kỉ lục do chính mình lập ra ở SEA Games 27.

18h10: Ở phần thi chung kết nội dung 50m bơi ngửa, Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 3 và giành HCĐ. VĐV nước chủ nhà Tao Li đã giành HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 28 giây 90. Quý Phước cũng không thành công ở nội dung 50m tự do nam. Kình ngư người Đà Nẵng chỉ cán đích ở vị trí cuối cùng với thành tích 23 giây 71. Người về đích đầu tiên là VĐV nước chủ nhà Joseph Schooling với thành tích 22 giây 47 đồng thời phá vỡ kỷ lục SEA Games.

16h45: Phan Thị Hà Thanh đã giành tấm HCV ở nội dung toàn năng nữ. Dù dính chấn thương nhưng nữ VĐV Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 4 phần thi với tổng số điểm là 53,650. Đây là tấm HCV thứ 3 của TDDC Việt Nam tại SEA Games 28.

16h15: 3 VĐV Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú đã đánh bại Malaysia với tỉ số 3-1 ở nội dung bóng bàn đồng đội nam. Ở chung kết, Việt Nam sẽ gặp nước chủ nhà Singapore.

15h45: Trần Xuân Hiệp vừa giành HCV nội dung đao thuật nam với tổng điểm 9,72. Đây là tấm HCV thứ 2 của wushu sau tấm HCV của Dương Thúy Vi nội dung kiếm thuật có được trong chiều hôm qua. Với chiếc HCV này, đoàn Việt Nam lại vượt lên so với Thái Lan.

14h: Đoàn Thái Lan lại tiếp tục vượt lên trên đoàn Việt Nam sau khi có được HCV thứ 22.

13h45: Ở nội dung nhảy cầu 3m đồng đội nữ, VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy và Ngô Phương Mai mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCĐ. Hai cô giành được 227,94 điểm.

13h: Các VĐV Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan về thứ 3 nội dung chung kết K4 500m nữ. Nữ VĐV Vũ Thị Linh giành HCĐ ở môn Canoeing nội dung K1 500m. Giành HCV ở nội dung này là VĐV của nước chủ nhà, Jiexian Chen.

12h: Ở môn TDDC, Đinh Phương Thành đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN trong ngày 8/6 khi đạt 86,150 điểm ở nội dung toàn năng nam. Cũng ở nội dung này, Phạm Phước Hưng đoạt HCB với 85,250 điểm. Như vậy, với 22 HCV, đoàn TTVN đã đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp từ tay Thái Lan.

150608_123457_699
Phương Thành (phải) "mở hàng" vàng cho đoàn TTVN trong ngày 8/6

9h: Tại vòng loại 100m tự do nữ, Ánh Viên về đích với thành tích 57 giây 17, lọt vào chung kết. Trước đó, Ánh Viên cũng đã lọt vào vòng chung kết 50m bơi ngửa với thành tích 29 giây 92. Cả hai nội dung này đều thi đấu chung kết vào tối nay.

8h30: Ở nội dung 50m tự do nam, Hoàng Quý Phước không có tên trong Top 3 VĐV dẫn đầu ở lượt bơi loại thứ 2. Thành tích của Quý Phước là 24 giây 03, vừa đủ để nằm trong số 8 VĐV vào thi đấu chung kết chiều nay. Đây không phải là nội dung thế mạnh của Quý Phước nên khả năng cạnh tranh huy chương không cao.

Cũng ở môn bơi lội, vòng loại nội dung 200m bơi bướm nam, kình ngư Phạm Gia Mẫn đã giành quyền vào chơi ở chung kết khi về đích thứ 4 vòng loại với thời gian 2 phút 08 giây 43. Ở môn bi sắt, Ngô Ron giành HCĐ sau khi thua VĐV Campuchia 6/13 ở trận bán kết.

Lịch thi đấu một số môn đáng chú ý của đoàn TTVN ngày 8/6:

Canoeing 8h00: Vũ Thị Linh thi đấu nội dung K1 - 500m nữ. 8h30: Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan thi đấu nội dung K4 - 500m nữ. 9h00: Vũ Thị Linh, Đỗ Thị Thanh Thảo thi đấu nội dung K2 - 500m nữ.

Bơi lội: 8h02: Vòng loại 50m bơi ngửa nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên. 8h04 phút: Vòng loại 50m tự do nam: Hoàng Quý Phước. 8h05 phút: Vòng loại 100m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên. 8h07 phút: Vòng loại 100m tự do nữ: Nguyễn Thị Diệu Linh. 8h11 phút: Vòng loại 200m bơi bướm nam: Phan Gia Mẫn. 8h14 phút: Vòng loại 200m bơi bướm nam: Hoàng Quý Phước. Chung kết các nội dung nói trên sẽ thi đấu vào chiều và tối cùng ngày.

Thể dục dụng cụ: 10h00: Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng. 15h00: Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Vân Anh.

Bóng bàn 12h00: Việt Nam tham dự bán kết đồng đội nữ. 13h40: VN tham dự bán kết đồng đội nam.

Quyền Anh: 13h15: Bán kết 45-48kg nữ: Lê Thị Ngọc Anh - Raksat Chuthamat (Thái-lan). 13h30: Bán kết 51kg nữ: Nguyễn Thị Yến - Ang Fen Ni (Singapore). 14h15: Bán kết 54kg nữ: Lê Thị Bằng - Oo New Ni (Myanmar). 15h15 phút: Bán kết 46-49kg nam: Huỳnh Ngọc Tấn - Langu Kornelis (Indonesia). 17h45: Bán kết 60kg nam: Nguyễn Văn Hải - Papendang Farrand (Indonesia). 19h00: Bán kết 75kg nam: Trương Đình Hoàng - Lopez Wilfredo (Philippines).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.