Trong nước

SEA Games 29: Điền kinh Việt Nam thống trị tuyệt đối

25/08/2017, 16:42
image

Điền kinh Việt Nam thể hiện sự thống trị tuyệt đối tại SEA Games 29.

le-tu-chinh

Lê Tú Chinh hoàn tất hat-trick vàng tại SEA Games 29

Tại SEA Games 29 đang diễn ra tại Malaysia, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã cho thấy sự thống trị tuyệt đối với 14 tấm HCV, 8 HCB và 3 HCĐ tính đến 16h ngày 25/8. Chủ nhà Malaysia mới giành được 6 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ. Đoàn Philippines có 5 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, đứng thứ 3. Trong khi đó, Thái Lan vốn được đánh giá cao cũng mới có 3 HCV, 9 HCB và 8 HCĐ.

Gương mặt ấn tượng nhất phải kể đến Lê Tú Chinh, người lập hat-trick HCV ở các nội dung 100m, 200 và 4x100m. Trước khi dự SEA Games 29, Tú Chinh không phải nhận chỉ tiêu HCV vì chỉ là VĐV trẻ. Tuy nhiên, cô gái TP HCM đã vụt sáng trở thành ngôi sao mới trên đường chạy ngắn. Rất nhiều người gọi Chinh là “nữ hoàng tốc độ” hay truyền nhân của Vũ Thị Hương. Nhưng Chinh cho biết mình chưa xứng đáng và cần phải nỗ lực nhiều hơn.

Từ nay tới hết SEA Games 29, điền kinh Việt Nam vẫn còn những nội dung chưa thi đấu. BHL kỳ vọng, nếu mọi việc suôn sẻ, đối sẽ giành khoảng 20 HCV.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.