Công nghệ mới

Singapore: Xe buýt được lắp màn chắn cường lực bảo vệ tài xế

15/01/2018, 10:39

8 xe buýt công cộng được trang bị màn chắn cường lực để bảo vệ tài xế đã bắt đầu được triển khai...

36

Xe bus được gắn tấm chắn cường lực, bảo vệ tài xế khỏi bị cướp hoặc tấn công.

Lắp đặt hệ thống màn chắn bảo vệ trên xe buýt là một phần trong cuộc thử nghiệm kéo dài 6 tháng của Cơ quan Giao thông đường bộ (LTA) thực hiện nhằm tăng cường bảo vệ người điều khiển xe buýt khỏi bị cướp hoặc tấn công - Thư ký điều hành Hiệp hội Công nhân giao thông quốc gia Melvin Yong cho biết.

Người phát ngôn LTA cho biết: “Hoạt động này cho phép LTA thử nghiệm tính hiệu quả của màn bảo vệ cường lực, hạn chế tiếp cận trong trường hợp tài xế bị cản trở, ảnh hưởng tới khả năng thực hiện nhiệm vụ. “8 chiếc xe buýt với tính năng tương tự sẽ được triển khai vào tháng 2 tới”, phía LTA cho biết.

Trong một chia sẻ trên tài khoản facebook cá nhân khi trực tiếp trải nghiệm xe buýt mới, ông Yong đã đăng tải một số bức ảnh và cho biết, biện pháp thử nghiệm này được thực hiện trước bối cảnh mối đe dọa an ninh ngày càng tăng cao tại Singapore.

Bốn nhà khai thác xe buýt công cộng: Go-Ahead Singapore, SBS Transit, SMRT Buses và Tower Transit tham gia vào cuộc thử nghiệm này.

img

Nhật muốn tham gia dự án đường sắt nối Kuala Lumpur với Singapore

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.