Hồ sơ tài liệu

Singapore:Bị phạt tù vì hối lộ để đạt điểm thi bằng lái xe

09/06/2017, 06:10

Một người đàn ông 41tuổi tại Singapore bị phạt 3 tuần tù vì tội hối lộ trong quá trình thi sát hạch lái xe.

Trung tâm Lái xe An toàn Singapore

Trung tâm Lái xe An toàn Singapore

Ngày 8/6, theo hãng tin CNA, một người đàn ông 41 tuổi tại Singapore bị phạt 3 tuần ngồi tù vì tội hối lộ trong quá trình thi sát hạch bằng lái xe.

Người bị phạt là ông Yang Qiang, quốc tịch Trung Quốc. Ông bị kết tội vì hối lộ nhân viên giám thị 200 đô-la Singapore tại Trung tâm Lái xe An toàn Singapore hôm 22/2 để đạt đủ điểm qua bài thi thực hành lấy giấy phép lái xe hạng 3 - Cơ quan Điều tra Tham nhũng (CPIB) cho biết trong thông cáo báo chí.

Tuy nhiên, giám thị đã từ chối nhận hối lộ và trình báo lên CPIB. “CPIB luôn xem xét nghiêm túc mọi hành vi tham nhũng và không ngần ngại trừng phạt bất cứ đối tượng nào liên quan tới hành vi này” - cơ quan CPIB cho biết.

Bất cứ ai bị kết tội tham nhũng đều có thể bị phạt lên tới 100.000 đô-la Singapore, 5 năm tù giam hoặc cả hai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.