Thế giới

Số lượng vụ phạm tội tại Nhật giảm kỷ lục

20/01/2018, 06:00

Số lượng vụ phạm tội tại Nhật giảm mức thấp kỷ lục, khoảng 915.000 vụ.

Cảnh sát tại Nhật Bản

Số vụ phạm tội giảm mạnh một phần là nhờ Nhật Bản tăng cường số lượng cảnh sát

Ngày 18/1, báo Japan Times dẫn dữ liệu của cảnh sát Nhật cho biết, số lượng vụ phạm tội tại Nhật giảm mức thấp kỷ lục, khoảng 915.000 vụ. Số lượng này đã giảm liên tục từ mức cao nhất hồi năm 2002, với 2,85 triệu vụ. 

Đây là kết quả của việc chính phủ tăng cường số lượng cảnh sát và camera an ninh, qua đó hạn chế đáng kể hiện tượng trộm cắp. So với năm 2013, số vụ cướp giảm gần 45%. 

Tuy nhiên, đáng chú ý, các vụ lừa đảo qua tin nhắn gửi qua các trang mạng xã hội và các dịch vụ Internet khác lại có xu hướng tăng gần 4 lần so với năm 2013 với 5.800 vụ trong năm 2017.

Con số này phản ánh thực tế các nhóm tội phạm có tổ chức chuyển sang hoạt động trên mạng, nhắm vào nạn nhân thông qua điện thoại hoặc email. 

Chúng gọi điện cho nạn nhân chủ yếu là người già, giả vờ là người thân hay bạn bè, đề nghị họ gửi trả một khoản tiền hoặc thanh toán giúp hoá đơn, theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NAP).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.