Góc nhìn

Số người vô gia cư tại New York tăng kỷ lục

05/02/2015, 10:07

Có tới 60.352 người vô gia cư đang sống tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

114
Một người vô gia cư tại New York

Hôm qua (4/2), Tổ chức từ thiện Liên minh vì người vô gia cư tiết lộ con số đáng kinh ngạc: 60.352 người vô gia cư trong đó 25.640 trẻ em tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ - New York. Đây là con số thống kê về lượng người vô gia cư chưa từng có tiền lệ.

Tổng số người vô gia cư tăng 10% so với con số 53.615 người hồi tháng 1/2014. Tổ chức từ thiện này cho rằng, nguyên nhân khiến số người vô gia cư tăng cao là do chính sách bất hợp lý của cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg và một phần ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng bất động sản. Tuy nhiên, ông Patrick Markee, Phó Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện trên cho biết “cuộc khủng hoảng vô gia cư lịch sử” tại New York thậm chí còn trầm trọng hơn kể từ khi ông Bill de Blasio giữ chức Thị trưởng năm 2014.

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 3/2, ông De Blasio khẳng định, phát triển nhà ở giá rẻ sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông trong năm 2015. Ngoài ra, ông cũng hứa sẽ cấp 10 nghìn ngôi nhà giá rẻ cho người già tại New York - “những người xứng đáng được hưởng cuộc sống sung túc khi nghỉ hưu”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.