Ứng dụng

Sợ tấn công, Pháp ra mắt ứng dụng cảnh báo khủng bố

08/06/2016, 22:22
image

Pháp vừa công bố một ứng dụng di động có khả năng báo trước tấn công khủng bố ngay trước thềm Euro 2016.

_89915078_77d24ce2-c3cf-46c2-a819-bdd85fce6566 - C

Ứng dụng cảnh báo khủng bố có tên gọi là SAIP. Ảnh: BBC

BBC ngày 8/6 đưa tin, Chính phủ Pháp vừa phát hành một ứng dụng điện thoại di động có tên SAIP để cảnh báo người dân trước nguy cơ tấn công khủng bố.

Ứng dụng này được ra mắt ngay trước khi mùa giải Euro 2016 bắt đầu vào hôm 10/6 tới đây.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, SAIP sẽ cảnh báo người sử dụng đã bật định vị “trong trường hợp có nghi ngờ xảy ra tấn công khủng bố”. Chính phủ Pháp cho biết, ứng dụng này được phát triển ngay sau cuộc tấn công tại Paris vào hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng.

_89915083_frenchterrorapp - Copy

SAIP sẽ hướng dẫn người sử dụng làm thế nào để giữ an toàn.

Người sử dụng có thể đăng kí để nhận thông báo thêm 8 vị trí khác có khả năng bị khủng bố. Các cảnh báo sẽ mô tả ngắn gọn về những gì đã xảy ra, cũng như tư vấn về cách giữ an toàn cho người dùng.

Đặc biệt, ứng dụng SAIP không gây ra tiếng rung hoặc âm thanh để đảm bảo rằng bất cứ nghi phạm nào đang có mặt tại địa điểm tấn công không nhận thức được tình hình. Chính phủ Pháp cũng nhấn mạnh rằng, vấn đề riêng tư của người sử dụng sẽ được bảo mật hoàn toàn.

_89915862_frenchapptweet

Bộ Nội vụ Pháp khuyên người dân sử dụng SAIP trên Twitter.

Ngoài ra, các phiên bản sau của ứng dụng có thể cảnh báo người dùng về các trường hợp khẩn cấp ngoài khủng bố như lũ lụt và tai nạn công nghiệp. SAIP sẽ có mặt trên cả hai hệ điều hành Android và IOS.

Trước đó, hôm 7/6, Bộ Ngoại giao Anh đã cảnh báo công dân rằng sân vận động, khu vực của fan hâm mộ và các đầu mối giao thông là rất có thể là mục tiêu tấn công trong các suốt thời gian Euro 2016 diễn ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.