Tư vấn

"Soi" khu trục hạm Mỹ giám sát chiến hạm Nga ở biển Syria

02/12/2015, 15:52
image

Mỹ đã cử tàu USS Carney theo sát tuần dương hạm Moskva của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Syria.

1.1
Tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Carney đang "kè kè" bên ​​tuần dương hạm Moskva của Hải quân Nga ở ngoài khơi bờ biển Syria.

Theo Tvzvezda đưa tin ngày 2/12, Hải quân Mỹ đã điều khu trục hạm USS Carney tới giám sát hoạt động của tàu tuần dương Moskva của Nga khi tàu này đang tác chiến trên vùng biển Syria. Hiện tại, chiến hạm Mỹ đang neo đậu ở vùng biển quốc tế phía nam đảo Cyprus.

Ngoài sự giám sát của chiến hạm Mỹ, vào ngày 30/11 tuần dương hạm Moskva đã bị tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ theo sát tại eo biển Dardanelles. Để tăng cường bảo vệ cho các tàu chiến đang hoạt động tại Syria, Hải quân Nga dự định sẽ tăng cường các tàu săn ngầm hạng nặng tới Syria.

Ngay sau Su-24 bị bắn rơi, cùng với "rồng lửa" S-400, tuần dương hạm tên lửa Moskva đã tới bờ biển Syria để tăng cường phòng thủ căn cứ không quân Hmeymim cũng như bảo vệ các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ không kích IS.


Khu trục hạm tên lửa USS Carney (DDG 64) là khu trục hạm thứ 14 trong phiên bản Flight I đầu tiên lớp Arleigh Burke được đóng cho Hải quân Mỹ. Đây cũng là chiến hạm đầu tiên được đặt theo tên của Đô đốc Robert Carney, chỉ huy các chiến dịch hải chiến của Hải quân Mỹ dưới thời Tổng thống

Đảm trách việc đóng khu trục hạm tên lửa USS Carney là xưởng đóng tàu của Công ty Bath Iron Works (BIW) tọa lạc trên sông Kennebec ở Bath, bang Maine. Hợp đồng đóng khu trục hạm này được ký ngày 16/1/1991, bắt đầu triển khai đóng ngày 3/8/1993, hạ thủy ngày 23/7/1994.

USS Carney được đưa vào biên chế tác chiến ngày 13/4/1996 cho Hạm đội Mỹ đảm trách nhiệm vụ trên Đại Tây Dương, đóng quân tại Meyporte, bang Florida. Nó có lượng choán nước 6.630 tấn; dài 153,92m; rộng 20,1m; độ mớn nước 9,3m; tốc độ hành trình tối đa 32 hải lý/ giờ. Phi hành đoàn 337 người, trong đó 23 là sỹ quan.

USS Carney sử dụng 4 động cơ tuabin khí General Electric LM2500-30 với công suất 108.000 mã lực.

Vũ khí tấn công chiến thuật của USS Carney gồm 2 bệ phóng của hệ thống “Aegis”. Ngoài ra, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, USS Carney có thể trang bị các tên lửa có cánh Tomahawk, tên lửa phòng không có điều khiển RIM-66 SM-2 “Standard-2”, tên lửa đối hạm có điều khiển RUM-139 ASROC, pháo 6 nòng Phalanx, ngư lôi Mk.46 và Mk.50, trực thăng SH-60 LAMPS.

Khu trục hạm này có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhờ trang bị các hệ thống vũ khí có uy lực mạnh được điều khiển bởi hệ thống “Aegis”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.