Quản lý

Sớm kết nối đường sắt Việt Nam - Campuchia

21/05/2015, 18:17

Chiều 21/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp Quốc Vụ khanh Campuchia Sokhom Pheakavanmony, thống nhất nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác GTVT.

dsc_0184-1719
Bộ trưởng Đinh La Thăng và ngài Quốc vụ khanh Campuchia thống nhất thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác về GTVT đường bộ, đường thủy, đường sắt giữa 2 nước

Tại buổi làm việc, Quốc Vụ khanh Campuchia bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc với Bộ GTVT Việt Nam, được chứng kiến những thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Về kết nối GTVT giữa 2 nước, ông Sokhom Pheakavanmony bày tỏ mong muốn có sự tăng cường kết nối hơn nữa về đường bộ, đường sông, đường biển, đặc biệt là việc kết nối đường sắt giữa 2 quốc gia và mong Bộ trưởng Đinh La Thăng quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy mạnh cho sự ra đời tuyến đường này.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chào mừng đoàn công tác Bộ Giao thông công chính Campuchia do Quốc Vụ khanh Sokhom Pheakavanmony dẫn đầu sang thăm và làm việc với Bộ GTVT Việt Nam, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa 2 bên thời gian qua.

Bộ trưởng cho rằng, kết nối về GTVT giữa 2 nước đã được thúc đẩy, song kết nối về đường sắt vẫn chậm trễ. "Tôi đồng tình với ngài Quốc Vụ khanh về việc cần thúc đẩy để thiết lập một tuyến đường sắt kết nối 2 quốc gia và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung này để 2 nước sớm thống nhất lộ trình", Bộ trưởng nói.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng làm việc với đoàn công tác Bộ GTCC do Quốc Vụ khanh Campuchia Sokhom Pheakavanmony dẫn đầu. Hai bên đã trao đổi và thống nhất 12 nội dung về thúc đẩy hợp tác GTVT 2 nước.

Về đường bộ, liên quan đến hợp tác song phương, hai bên thống nhất sớm tổ chức cuộc họp đàm phán lần 2 về sửa đổi Nghị định thư vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia. Nội dung chính của Nghị định thư sửa đổi gồm: Cho phép phương tiện qua lại đối với tất cả các cặp cửa khẩu quốc tế giữa hai nước; mở rộng phạm vi cho xe của doanh nghiệp qua biên giới để giao dịch thương mại; tăng hạn ngạch số lượng phương tiện mỗi năm thêm 100 xe, tiến tới xóa bỏ hạn ngạch và thành lập chi nhánh doanh nghiệp vận tải Campuchia tại Việt Nam.

DSC_0193
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Quốc vụ khanh Campuchia Sokhom Pheakavanmony ký kết biên bản ghi nhớ các nội dung công tác được thống nhất giữa 2 bên

Thực hiện Hiệp định vận tải thủy Việt Nam – Campuchia đã ký kết, nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải thủy qua lại biên giới, hai bên thống nhất cho phép làm thủ tục qua biên giới 24 tiếng/ngày đối với các cửa khẩu thực hiện Hiệp định vận tải thủy song phương và phương tiện qua biên giới ngoài giờ hành chính phải đề nghị trước cho các cơ quan chức năng cửa khẩu để phối hợp tạo điều kiện làm thủ tục.

Đặc biệt, hai bên cũng thống nhất phối hợp xúc tiến tìm nguồn vốn đầu tư dự án đường sắt TP Hồ Chí Minh – Phnom Penh.

Đoạn tuyến đường sắt từ Phnom Penh đi TP Hồ Chí Minh nằm trong dự án đường sắt Singapore – Côn Minh (SKRL). Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam từ TP Hồ Chí Minh – Lộc Ninh dài 128 km, tư vấn đã hoàn thành Báo cáo khả thi cho đoạn này vào cuối năm 2009 với quy mô khổ đường 1.000 mm (có tính đến xây dựng đường sắt điện khí hóa khổ đường tiêu chuẩn 1.435mm trong tương lai). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.