Hạ tầng

Sớm xây cầu Cửa Đại, kết nối tuyến đường ven biển Quảng Ngãi

10/08/2016, 07:36

Chiều 9/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi.

thu-tuong-lam-viec-quang-ngai

Thủ tướng nhấn mạnh việc cấp thiết đầu tư cầu Cửa Đại, nghiên cứu mở rộng Cảng HKQT Chu Lai...

Theo Thủ tướng, đây là một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc và là "địa chỉ" tập trung đầu tư, cần sớm rà soát lại quy mô, tổng mức đầu tư để có thể sớm khởi công cầu Cửa Đại vào đầu năm 2017 tới.

Trước đó, lãnh đạo các Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài Chính, Văn phòng chính phủ... cũng đều thống nhất cao chủ trương sớm đầu tư cầu cửa Đại theo kiến nghị của Quảng Ngãi. Theo ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án cầu Cửa Đại nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 29/01/2012. Nhưng đến nay chưa thể triển khai do thiếu nguồn vốn. 

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ kiến nghị: tuyến đường ven biển là trục động lực để mở rộng TP.Quảng theo hướng "thành phố hướng biển", kết nối các huyện ven biển, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP. Nếu không triển khai được cầu Cửa Đại sẽ không hoàn chỉnh được tính kết nối này. 

Lãnh đạo Sở GTVT Quảng Ngãi cho hay: Hiện xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh và xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa chỉ cách nhau hơn 2km đường chim bay (ngăn cách bởi sông Trà Khúc) nhưng do chưa có cầu Cửa Đại nên nhân dân 2 xã này muốn giao lưu qua lại với nhau phải đi vòng gần 20km qua cầu Trà Khúc II, thành phố Quảng Ngãi; làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và phát triển kinh tế – xã hội 2 địa phương

thu-tuong-lam-viec-quang-ngai-2

Thứ trưởng Lê Đình Thọ giải đáp các kiến nghị về hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng tình với kiến nghị của tỉnh, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, cần thiết rà soát lại quy mô, thiết kế để giảm tổng mức đầu tư cầu dự kiến từ 2.800 tỷ đồng xuống khoảng 1.500 tỷ đồng để đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn. "Bộ nghiên cứu các phương thức thu hút nguồn lực đầu tư, có thể theo hình thức PPP kết hợp nguồn vốn TPCP", Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ ủng hộ việc cần đầu tư nhanh cầu Cửa Đại. Vấn đề nguồn vốn, lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết: bộ đang tổng hợp danh mục dự án nguồn vốn TPCP với chỉ tiêu mỗi tỉnh một dự án, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng/ dự án. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng, các Bộ ngành T.Ư trực tiếp giải quyết nhiều kiến nghị của Quảng Ngãi về phân bổ nguồn trung ương, đầu tư các công trình xây dựng thiết yếu ở Lý Sơn, báo cáo vấn đề mở rộng cảng hàng không Quốc tế Chu Lai trong quý IV/2016 theo chủ trương "mở cửa bầu trời", đa dạng nguồn lực đầu tư... 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực vượt khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế-xã hội, bước đầu chủ động hơn trong tạo lập môi trường đầu tư của Quan Ngãi những tháng đầu năm qua. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Quảng Ngãi cần sớm khắc phục một số tồn tại, hạn chế như chưa tìm được đột phá phát triển kinh tế- xã hội, tái cơ cấu kinh tế còn chậm, giá dịch vụ trên địa bàn cao, chưa phát triển theo nền kinh tế thị trường, đặc biệt xây dựng nông thôn mới còn thấp, quy hoạch còn manh mún; nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.