Hạ tầng

Sơn Hải "về đích" đầu tiên trên đường HCM qua Tây Nguyên

23/01/2015, 17:37

Nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải hoàn thành gói thầu trước Tết gần 1 tháng, về đích sớm gần 1 năm.

1
Đoạn đường cuối cùng đã được thảm bê tông nhựa vào ngày 22/1

Bộ GTVT chỉ đạo công trường nâng cấp đường HCM qua Tây Nguyên phải thảm nhựa lớp 1 đạt trên 70% trước Tết âm lịch 2015. Tuy nhiên, nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải lại thần tốc thi công thảm nhựa 100% cả hai lớp, và cơ bản hoàn thành gói thầu trước Tết gần 1 tháng, về đích sớm gần 1 năm.

Cách đây mới 12 ngày (ngày 10/1), báo cáo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tại hiện trường, đại diện nhà thầu Sơn Hải hứa sẽ hoàn thành gói thầu số 6 từ km 1871+500 đến km 1876, qua huyện Đắk Song (Đắk Nông) trước Tết âm lịch để người dân đi lại đón xuân thuận lợi nhất. Khi đó, nhìn vào số liệu báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát không ít người hoài nghi. Cụ thể, đến hết tháng 12/2014, nhà thầu Sơn Hải mới đạt 46% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GTVT và Ban QLDA đã tin tưởng nhà thầu Sơn Hải. Nhận xét về gói thầu này, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM, cho biết: "Qua nhiều lần kiểm tra, nhà thầu Sơn Hải thi công rất chuyên nghiệp và bài bản. Chúng tôi tin Sơn Hải hoàn thành đúng cam kết tiến độ. Tuy nhiên, việc hoàn thành trước Tết đến 27 ngày sớm hơn dự kiến khá nhiều, cho thấy năng lực của nhà thầu".

3
Đoạn ta luy âm cũng đang được thi công ghép gạch để chống sạt lở

Cuối ngày 22/1, đi qua gói thầu này, phóng viên Báo Giao thông nhận thấy không khí sôi động trên công trường, bởi đây là những mét bê thông nhựa cuối cùng đang được thảm. Tại điểm thảm nhựa cuối cùng nhà thầu trưng biển "bảo hành công trình 5 năm" đã thể hiện quyết tâm bằng uy tín của nhà thầu.

Anh Đoàn Văn Bốn, lái xe khách tuyến Đắk Lắk - Đắk Nông, cho biết: "Những ngày gần đây, đi qua đoạn này chúng tôi thấy ngày nào nhà thầu cũng thi công thảm bê tông nhựa, mặt đường nhẵn và rất đẹp. Những người lái xe chúng tôi hy vọng các nhà thầu khác cùng đua nhau đẩy nhanh tiến độ, để người dân Tây Nguyên tết nay đi lại thuận lợi hơn, đón xuân vui hơn".

9
Em học sinh Tây Nguyên tung tăng đến trường trên con đường tuyệt đẹp

Ông Nguyễn Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Đắk Nông, cho biết: "Có nhiều nhà thầu trong giai đoạn thi công chưa đảm bảo tốt công tác ATGT khiến  Ban ATGT tỉnh phải nhắc nhở, nhưng nhà thầu Sơn Hải thi công nhanh, bảo đảm chất lượng công trình và luôn bảo đảm tốt công tác ATGT trên toàn tuyến".

Theo báo cáo của Ban QLDA đường HCM, tính đến ngày 10/1, trên toàn tuyến đường HCM đã thảm BTN được 347/553km, đạt 63%. Trong đó đã hoàn thành 190 km thảm BTN lớp 2 và hoàn thành khoảng 130km đoạn qua các đô thị. Dự kiến đến Tết nguyên đán 2015, sẽ thảm nhựa xong khoảng 390km, ước đạt 70% khối lượng công trình của dự án. 

Việc nhà thầu Sơn Hải đã thảm nhựa 100% lớp 2 và cơ bản hoàn thành thi công dự án khiến đơn vị này trở thành nhà thầu về đích sớm nhất trên toàn tuyến đường HCM qua Tây Nguyên và Bình Phước. Theo ông Nguyễn Văn Huấn, Ban QLDA đường HCM sẽ báo cáo Bộ GTVT khen thưởng kịp thời nhà thầu Sơn Hải trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

Dưới đây là một số hình ảnh trên công trường do nhà thầu Sơn Hải thi công

2
 
6
 
8
 
4
 
7
 
5
 

Văn Tư

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.