Xã hội

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: 10 người mất tích đã về nhà

14/09/2016, 09:50

Sáng nay (14/9), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chủ trì họp báo về sự cố Thủy điện Sông Bung 2.

14302732_10205923614764562_1766424451_n

Hiện trường sự cố Thủy điện Sông Bung 2. Ảnh NK

Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam cho thấy, ngoài 2 công nhân lái máy đào của nhà thầu (Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4) bị mất tích, còn có hơn 20 công nhân trồng rừng và người vãng lai hiện vẫn chưa liên lạc được.

Tuy nhiên, đến sáng 14/9, ngành chức năng huyện Nam Giang xác nhận có hơn chục người dân đã trở về nhà. Thông tin ban đầu cho thấy, các hộ dân này bị mắc kẹt bởi dòng nước lũ nên không thể di chuyển về nhà trong đêm. 

Hiện vẫn còn 10 người dân chưa liên lạc được. UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo lực lượng biên phòng tiếp tục huy động 40 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Nam và H.Nam Giang cùng với lực lượng công an, dân quân... trên địa bàn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

139_TDSB_3

Nhiều nhà dân bị ngập do sự cố vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2 (ảnh Zing.vn)

Trước đó, Báo cáo số 107/BC-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: sự cố xảy ra tại công trình thủy điện Sông Bung 2 vào lúc 16 giờ 25 phút ngày 13/9. Nước lũ làm bục cửa van số 2 của hầm dẫn dòng thi công, gây ngập cục bộ. Thời điểm này, nhà thầu Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 đang tổ chức triển khai công tác đắp đê quây hạ lưu hạng mục hầm dẫn dòng thi công và bơm nước để chuẩn bị công tác thi công bê tông nút hầm dẫn dòng.

Nguyên nhân sự cố được xác định, do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 11/9, dòng chảy đến hồ ghi nhận lưu lượng lên đến 560m3/s. Nước lũ chảy mạnh, làm bục van cửa số 2 hầm dẫn dòng thi công.

"Đây không phải là vụ vỡ đập thủy điện", ông Toàn khẳng định. Cũng theo ông Toàn, có 2 công nhân lái máy đào của nhà thầu bị mất tích, ngoài ra hiện có khoảng 10 người dân chưa liên lạc được. Về tài sản: có 2 ô tô loại 7 chỗ, 2 máy đào, 1 máy cẩu 25 tấn, khoảng 4-5 chiếc ô tô tải bị ngập trong nước... Sự cố cũng làm ngập lụt một số đường giao thông tại thôn Pà Ooi, cuốn trôi 3 nhà dân trên địa bàn. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.