Xã hội

Sửa thơ sai chính tả ở tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

13/03/2015, 15:20

Nhiều lỗi sai chính tả tại các bia khắc trên công trình tượng đài mẹ VNAH (Núi Cấm, Tam Kỳ, Quảng Nam).

1.
Công trình tượng đài mẹ VNAH lớn nhất nước sắp khánh thành.

Những ngày trước đó, nhiều người dân, du khách khi đến thăm quan, thắp hương công trình tượng đài mẹ VNAH tại Núi Cấm (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện nhiều lỗi chính tả, sai sót các bài thơ, nhạc được khắc trên các bia đá trong quần thể công trình.

Cụ thể, tại phiến đá khắc đoạn trích bài thơ “đất nước” của Tạ Hữu Yên, đoạn “Nghe dịu nỗi đau của mẹ” chữ “nỗi” bị viết thành chữ “nổi”. Tương tự, bài thơ “Hôn mảnh đất quê hương” của Thu Bồn khi được khắc thơ trên đá, chữ “mảnh” bị viết sai chính tả thành “mãnh”. Cũng trong đoạn thơ này, danh từ riêng “Trường Sơn” không được viết hoa đúng quy định. Phiến đá cách đó không xa, khi tạc 6 câu trong bài hát “Người mẹ Quảng Nam” của Doãn Nho gặp sai sót, khắc thành “Trích bài thơ Người mẹ Quảng Nam”…

2
2 lỗi trong việc trích bài thơ "Hồn mảnh đất quê hương" của Thu Bồn
3-1502
“Nghe dịu nỗi đau của mẹ” chữ “nỗi” bị viết thành chữ “nổi”
4
Bài hát “Người mẹ Quảng Nam” của Doãn Nho gặp sai sót, khắc thành “Trích bài thơ Người mẹ Quảng Nam”

Ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận: "Trong quá trình thi công, các công nhân đã khắc nhầm, sai sót chính tả, có chỗ nhầm lần dấu “hỏi” thành “ngã”; nhầm chữ “Bầm” trong bài “Bầm ơi” của Tố Hữu, chữ “Trường Sơn” không được viết hoa…

Theo ông Chín, quy trình chọn thơ để khắc tại khu tượng đài Mẹ VNAH rất chặt chẽ, đảm bảo các tiêu chí đề ra, sau đó có công văn, văn bản được gửi qua Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. "Sau khi được phát hiện, ngay trong chiều 12/3, những sai sót này được sửa chữa lại cho đúng”, ông Chín nói.

Công trình tượng đài mẹ VNAH được xây dựng trên diện tích hơn 15ha, được xem là tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước. Tượng đài mẹ VNAH theo bản vẽ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng được lấy nguyên mẫu từ mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Điện Bàn, Quảng Nam), có 9 người con ruột, 1 con rể và 1 cháu ngoại là liệt sĩ.

Công trình được khởi công vào tháng 7/2007, với tổng mức đầu tư hơn 411 tỷ đồng. Điểm nhấn là khối tượng mẹ VNAH được làm bằng đá hoa cương cao 18 mét, dài 120 mét theo hình cánh cung. Phía trước tượng là quảng trường tiền môn với 30 ô thảm cỏ tượng trưng cho 30 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc được làm bằng đá sa thạch. Phía sau khối tượng đài là một bãi cỏ rộng và một vườn đá. Ngoài ra, quần thể kiến trúc tượng đài còn bao gồm 8 trụ huyền thoại, mỗi trụ cao 9 mét, đường kính bình quân hơn 1,2 mét làm bằng đá sa thạch, khắc ghi công lao của các bà mẹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.