Hồ sơ tài liệu

Syria cáo buộc phương Tây tiếp tay phe nổi dậy đánh bom Damascus

15/04/2018, 20:01

Syria cáo buộc hoạt động tấn công của Mỹ, Anh, Pháp tiếp tay cho phe nổi dậy chống chính phủ nối lại tấn công.

Trung tâm nghiên cứu tại Damascus bị tấn c

Trung tâm nghiên cứu tại Damascus bị tấn công

Ngày 15/4, Syria cáo buộc hoạt động tấn công của Mỹ, Anh, Pháp đã tiếp tay cho phe nổi dậy chống chính phủ nối lại tấn công miền Nam thủ đô Damascus.

Trước đó, theo Trung tâm hoà giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga, phiến quân Syria chống chính phủ đã nối lại các hoạt động đánh bom vào thủ đô Damascus và khu vực ngoại ô gây ra nhiều thương vong. Từ đây, Nghị sĩ Syria Maha Shbib cho rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có mối liên quan giữa hành động khiêu khích của phương Tây chống lại Damascus (ám chỉ việc Anh, Pháp, Mỹ tấn công tên lửa vào các mục tiêu tại Syria) và việc phe nổi dậy nối lại hoạt động ở miền Nam thủ đô. Một trong những mục tiêu của hành động khiêu khích từ phương Tây là nhằm tạo cơ hội cho phiến quân nổi dậy lợi dụng thời điểm hỗn loạn”.

Tuy nhiên, ông Shbib khẳng định, “quân đội Syria đã có mặt tại Syria và sẵn sàng chiến đấu, có thể ngăn chặn bất cứ nỗ lực quay lại tấn công nào từ phe nổi dậy”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.