Thế giới

"Syria đang trở thành bẫy chết người với dân thường"

26/04/2018, 20:34

Syria đang trở thành bẫy chết người của dân thường.

Cao Uỷ viên Liên Hợp Quốc.

Cao Uỷ viên Liên Hợp Quốc Filippo Grandi 

Ngày 26/4, Cao uỷ viên Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cảnh báo, Syria đang trở thành cái bẫy chết người của dân thường.

Cao uỷ viên Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cho rằng, thảm hoạ mới sẽ xảy ra nếu thành phố Idlib nơi phiến quân đang kiểm soát trở thành mục tiêu tấn công mới của quân đội chính phủ Syria. 

Theo ông, "dân thường không còn có thể chạy trốn khỏi các cuộc tấn công tại Syria vì khu vực biên giới đang được kiểm soát chặt chẽ và các nước láng giềng đã quá tải người tị nạn. Tình hình này tạo ra một trong những thảm hoạ tồi tệ nhất. 

Cơ quan Quan sát về Nhân quyền của Syria cho biết, tháng trước, khoảng 511.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria bắt đầu từ tháng 3/2011.

Khoảng 5,5 triệu người Syria đang sống tị nạn tại Iraq, Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 6.1 triệu người vẫn sống tại Syria nhưng đã phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Grandi hy vọng có thể kêu gọi 5,6 tỉ USD từ các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người tị nạn Syria trong năm nay để giúp cả Syria và các nước đang nhận người tị nạn Syria. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.