Thế giới

Syria lên án Thổ Nhĩ Kỳ "xâm lược", khiến dân thường đổ thêm máu

17/10/2017, 19:26

Syria chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ tự ý triển khai quân sự tại Idlib và gọi đó là hành động "xâm lược".

Phương tiện quân sự và bính lính Thổ N

Phương tiện quân sự và bính lính Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa

Sputnik News đưa tin, mới đây, trong một cuộc họp với Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tại thành phố St. Petersburg, Nga - Chủ tịch Quốc hội Syria Hammoudeh Sabbagh đã nhắc tới vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ tự ý triển khai các khí tài quân sự vào tỉnh Idlib và đặt các trạm giám sát gần khu vực này.

Theo đó, ông Hammoudeh Sabbagh gọi hành động này của phía Ankara là "xâm lược, gây hấn" một cách trắng trợn. 

"Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, chúng tôi yêu cầu họ phải rút toàn bộ quân và hủy bỏ những kế hoạch quân sự khác khỏi Syria"  - Chủ tịch Quốc hội Syria nhấn mạnh.

Cuối cùng, ông Hammoudeh Sabbagh nhận định, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang liên kết với các nhóm khủng bố hủy hoại, gây bất ổn tại Syria và khiến người dân nơi đây phải đổ thêm nhiều máu.

Trước đó vào ngày 12/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cơ động một số đơn vị và phương tiện chiến đấu bất hợp pháp xâm nhập tỉnh Idlib Syria. Hơn 30 phương tiện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua cửa khẩu biên giới Atme và triển khai đội hình nằm giữa cửa khẩu và thị trấn Darat Izza.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.