Hồ sơ tài liệu

Syria: Phe đối lập và đại diện chính phủ đàm phán

27/01/2015, 08:56

Đại diện các nhóm đối lập tại Syria, trong đó có cả phái đoàn của Chính phủ, đã có buổi nhóm họp tại Moscow.

nga
Thứ trưởng ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thông tin về cuộc đàm phán. Ảnh: RIA Novosti

Mục đích của cuộc họp là nhằm tìm kiếm một con đường giải quyết cuộc xung đột ở đất nước Hồi giáo này, vốn diễn ra liên tục kể từ năm 2011.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thông tin, buổi nhóm họp có sự tham dự của 27-28 đại diện của các nhóm khác nhau của phe đối lập. Cuộc thảo luận cũng không có sự tham gia của đại diện quốc tế.

Đến ngày mai (28/1), sẽ có cuộc gặp của các thành viên này với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, ông Bogdanov nói. Cuojc họp diễn ra trong hai ngày 28 và 29/1 với sự có mặt của đại diện từ Damascus. Dẫn đầu phái đoàn Chính phủ Syria đến dự cuộc tham vấn là ông Bashar Jaafari - đại diện thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại gia Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng, cuộc gặp giữa các phe đối lập và phe chính phủ Syria sẽ giúp hai bên tìm được tiếng nói và giải quyết được tình trạng bất ổn ở nước này.

C.S

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.