Thế giới

Syria quyết thắng phe đối lập, yêu cầu Mỹ rút quân về nước

31/05/2018, 15:30

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố quyết giành lại những khu vực vẫn đang nằm trong tay phe đối lập.

Tổng thống Syria Bashar Assad

Tổng thống Syria Bashar Assad

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố quyết giành lại những khu vực vẫn đang nằm trong tay phe đối lập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang được Mỹ hậu thuẫn, hãng tin Reuters đưa tin ngày 31/5.

Bình luận trên được ông Assad đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Russia Today (Nga). Cụ thể, ông Assad nói, chính phủ Syria đã bắt đầu mở cửa đàm phán với SDF - phe đang kiểm soát khu vực Bắc và Đông Syria mà lực lượng Mỹ đang đồn trú.

“Đây là lựa chọn đầu tiên. Nếu không, chúng tôi sẽ quyết định giải phóng các khu vực này bằng bạo lực” - ông Assad nói và nhấn mạnh: “Mỹ nên rời khỏi Syria, bằng cách này hay cách khác”.

Lực lượng Mỹ nên rút kinh nghiệm từ bài học ở Iraq và sớm rời khỏi Syria.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần bỏ ngỏ khả năng nước này sẽ rút quân khỏi Syria vì nhiệm vụ then chốt của lực lượng Mỹ tại đây là tiêu diệt khủng bố đã hoàn tất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.