Thế giới

Syria rung chuyển vì bị Israel không kích "trả đũa" vụ phóng rocket

20/10/2017, 16:05

Quân đội Israel tuyên bố vừa không kích một mục tiêu quân sự của Syria để "trả đũa" vụ rocket rơi xuống Golan.

Máy bay chiến đấu của Không quân Israel

Máy bay chiến đấu của Không quân Israel. Ảnh minh họa

Theo Reuters, hôm 19/10, Quân đội Israel thông báo nước này vừa tiến hành không kích một mục tiêu quân sự của quân đội chính phủ Syria nhằm "trả đũa" vụ một quả rocket phóng từ Syria rơi xuống khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát trước đó.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết: "Mặc dù rocket đã giáng mạnh xuống Cao nguyên Golan và không gây thiệt hại gì về người cũng như tài sản, tuy nhiên chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động công kích nào từ bên trong lãnh thổ nước này khi đe dọa tới tính mạng của dân thường và chủ quyền Israel!".

Hiện nay, trên lý thuyết, Syria và Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến năm 1967, nhưng khu vực biên giới giữa hai nước nhìn chung ổn định suốt hàng thập kỷ cho đến thời điểm xung đột giữa quân đội chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy bùng phát năm 2011.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.