Thế giới

Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm lãnh thổ

05/04/2017, 20:12
image

Phía Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các hoạt động lấn chiếm lãnh thổ của quốc gia này.

tho-nhi-ky-syria_gimj

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates".

Thổ Nhĩ Kỳ đã tự động dịch chuyển biên giới quốc gia vào sâu trong địa bàn khu vực sông Afrin và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Syria, RIA Novosti ngày 5/4 dẫn lời Đại sứ Cộng hòa Arab Syria tại Nga, ông Riyad Haddad cho hay.

 “Thổ Nhĩ Kỳ đã lợi dụng khi nước sông Afrin cạn kiệt ở phía Tây - Nam thành phố Zhenderis và dịch chuyển hàng rào dây thép gai đánh dấu đường biên giới giữa hai nước vào sâu lãnh thổ của chúng tôi”, Đại sứ Haddad nói.

“Chúng tôi coi đây là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia của Syria”, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo lời Đại sứ Haddad, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa sang tỉnh Idlib của Syria các trang thiết bị quân sự hạng nặng và quân đội Ankara đang tiến vào một số khu vực như Latakia, Dikmadash của Syria.

Phía Syria cũng cáo buộc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị xây dựng những bức tường ngăn cách phần đất mà Ankara chiếm của Syria.

Hiện chính quyền Ankara chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.