Làm báo cùng Giao thông

Tài xế taxi ABC giằng co, giật giấy tờ với CSGT

01/12/2015, 19:37

Tài xế taxi không những không chấp hành mà còn xuống giật giấy tờ rồi giằng co với CSGT giữa trung tâm Hà Nội.

ts326700-1
Tài xế xe taxi vi phạm có hành vi giằng co, không chấp hành yêu cầu của CSGT. (Nguồn ảnh: Lao Động)

Theo thông tin trên báo Lao Động cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h15" ngày 1/12 tại cổng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, tài xế lái chiếc xe taxi ABC Airport mang BKS 30A 201.20 do tài xế Đỗ Văn Dũng (SN 1983, quê Thanh Hóa) điều khiển, đi ngược chiều trên tuyến đường Trần Bình Trọng (Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm bị tổ công tác - Đội Cảnh sát giao thông số 1- Công an TP.Hà Nội do Đại úy Lê Hải Hà làm trưởng ca yêu cầu lái xe taxi dừng xe xuất trình giấy tờ, thông báo lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, khi CSGT lập biên bản xử lý, tài xế taxi không những không chấp hành mà còn xuống giật giấy tờ rồi giằng co với CSGT giữa trung tâm Hà Nội.

Chia sẻ trên báo Kiến Thức, Đại úy Lê Hải Hà (Đội CSGT số 1-CA TP. Hà Nội) cho biết, trong quá trình kiểm tra, tài xế không thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông mà còn to tiếng với lực lượng CSGT. Sau khi được hướng dẫn, giải thích từ phía quản lý của công ty, tài xế Dũng đã xuất trình giấy tờ để xử lý.

Trong lúc giằng co, tài xế taxi ACB đã giật biên bản, giằng co với Đại úy Hà khiến anh bị đứt 2 cúc áo. Ngay sau đó, Tổ công tác yêu cầu tài xế Dũng về trụ sở CA phường Trần Hưng Đạo để giải quyết. Tại đây, tài xế Dũng đã nhận khuyết điểm và chấp nhận xử phạt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.