Xã hội

Tạm đóng cửa sân bay Pleiku 7 tháng để nâng cấp

04/03/2015, 21:07

Từ 15/3 đến 25/10 sân bay Pleiku sẽ tạm đóng cửa để nâng cấp nhà ga và mở rộng, kéo dài đường băng.

CHK pleiku
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành nhấn nút khởi công nấng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ CHK Pleiku cách đây 5 đây 5 tháng

Lãnh đạo Cảng hàng không Pleiku (CHK) ngày 4/3 cho biết sẽ ngừng các chuyến bay đến và đi tại Cảng hàng không Pleiku từ 15/3 đến 25/10 để thi công.

Lý do đóng cửa là dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay – Cảng hàng không Pleiku” khởi công ngày 28/9/2014 với tổng mức đầu tư 945 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn 1.

Ở giai đoạn 2, nâng cấp nhà ga và đường băng hiện hữu thì không thể vừa khai thác vừa xây dựng nên buộc phải đóng cửa CHK này 7 tháng. Trong thời gian đóng cửa, nếu có nhu cầu, hành khách ở Gia Lai và Kon Tum sẽ được CHK Plieku trung chuyển qua 2 sân bay Phù Cát (Bình Định) và Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).

Quy mô xây dựng của dự án nói trên gồm: Đầu tư kéo dài, nâng cấp và mở rộng dải bay về đầu phía Tây để đường cất hạ cánh từ kích thước hiện nay (1.830,15m x 36,6m) đạt kích thước 2400m x 45m.

Xây dựng 2 dải bảo hiểm sườn dọc theo đường cất hạ cánh, kích thước cơ bản mỗi dải bảo hiểm sườn rộng 45m; xây dựng mới đường lăn vuông góc, trục tim đường lăn, nối đường cất hạ cánh và sân đỗ mở rộng có kích thước 58,77 x 18m; 

Xây dựng mở rộng sân đỗ máy bay về phía đầu Tây, đảm bảo 2 vị trí đỗ máy bay A321; xây dựng hệ thống thoát nước; hệ thống tường rào, bốt gác bảo vệ sân bay; hệ thống đèn hiệu hàng không và chiếu sáng sân đỗ máy bay…

Dự kiến thời gian thực hiện dự án khoảng 18 tháng, trong đó tính cả thời gian đóng cửa sân bay 7 tháng.

Cảng hàng không Pleiku hiện là cảng dùng chung giữa quân sự và dân sự, hiện mỗi ngày có 2 chuyến bay đi Hà Nội, 1 chuyến bay đi Đà Nẵng và 5 chuyến bay đi đến TP. HCM bằng máy bay cỡ nhỏ FK70, AT72 hoặc tương đương. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.