Pháp luật

Tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người chết

03/05/2015, 05:01

Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang tống đạt quyết định bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với Lê Nhật Phương

htin1
CAH Hòa Vang bắt tạm giam tài xế xe khách Lê Nhật Phương.

Trưa 2/5 Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với Lê Nhật Phương (1973, trú P. 5. TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” theo Khoản 3, Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 29-4, tại giao lộ đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan với đường Bà Nà – Suối Mơ (đoạn qua thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) xảy ra vụ TNGT thảm khốc. Lái xe Lê Nhật Phương điều khiển xe khách giường nằm hãng Tiến Thành BKS 74B – 002.37 chạy tuyến Quảng Trị - TPHCM trong lúc băng qua ngã tư với tốc độ 106 km/giờ đã đâm ngang và đẩy xe Camry BKS 43A – 123.15 do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (1987, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển đi một đoạn hơn 118m, làm 6 người trên xe tử vong, 1 người bị thương tích nặng.

htin2
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương lắp đặt ngay biển cảnh báo, gờ giảm tốc mà trước đó chưa có tại nút giao thông này, vận hành ngay đèn tín hiệu giao thông đang đấu nối dở dang; đồng thời tăng cường các biện pháp để tuyến đường mới Bà Nà - Suối Mơ hoạt động an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.