Điều tra

Tạm giữ 2 đối tượng Trung Quốc trộm tiền cây ATM

23/04/2016, 14:30

Các đối tượng dùng máy tính và camera đánh cắp dữ liệu vào thẻ ATM mang sẵn rồi dùng thẻ đó rút trộm tiền.

1

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) vừa tạm giữ hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc là Hu Ligou (SN 1980, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Xie Fong (SN 1987, trú tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tại cây ATM.

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 18/4, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an phường Thành Công và Đội Cảnh sát Hình sự quận Ba Đình phát hiện Hu Ligou và Xie Fong đang có hành vi sử dụng máy tính lấy cắp dữ liệu tại cây ATM 14 Láng Hạ để rút trộm tiền.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gần 63 triệu đồng tiền mặt, một máy tính xách tay hiệu Asus, một máy làm thẻ, hai bộ đọc trộm mã thẻ ATM, một camera và 173 thẻ ATM. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận cùng một đối tượng khác tên là A Ji nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Hà Khẩu (tỉnh Lào Cai). Đến sáng 17/4, chúng bắt xe khách về Hà Nội mang theo 173 thẻ ATM mua ở bên Trung Quốc với mục đích sẽ rút trộm tiền ở cây ATM dưới Hà Nội.

Đêm 17/4 rạng sáng ngày 18/4, hai đối tượng Hu Ligou và Xie Fong  đột nhập vào cây ATM 14 Láng Hạ, dùng máy tính và đầu camera ăn cắp dữ liệu đưa vào thẻ ATM mang theo, sau đó đưa thẻ vào cây ATM rút trộm gần 63 triệu đồng. Khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng A Ji đã nhanh chân tẩu thoát. Hai đối tượng này còn khai nhận trước đó đã nhiều lần nhập cảnh bằng đường bộ vào Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.