Sản phẩm mới

Tận mắt nhìn "Người dơi" của Nga tham chiến chống khủng bố

18/04/2016, 20:30
image

Xe bọc thép có tên Falcatus (biệt danh Người dơi) được đưa vào biên chế lực lượng chống khủng bố của Nga.

video-xe-boc-thep-nguoi-doi-cua-nga-chinh-thuc-tha
Xe bọc thép có tên Falcatus (biệt danh Người dơi) được đưa vào biên chế lực lượng chống khủng bố của Nga.

Hôm nay 18/4, quân đội Nga đã đưa vào sử dụng chiếc xe bọc thép có tên Falcatus (biệt danh Người dơi) vào biên chế lực lượng chống khủng bố do Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) và Bộ nội vụ chỉ huy.

Chiếc xe bọc thép này có nhiệm vụ truy quét các lực lượng khủng bố ở ngoại ô Makhachkla - thủ phủ nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Xe sử dụng khung gầm 2 trục của mẫu KAMAZ-4911 với khả năng chở mười người không thay đổi, nhưng trọng lượng lên tới 12 tấn (nặng hơn 5 tấn so với dự kiến ban đầu). 

Loại xe này được trang bị lớp giáp cấp 6a, nhờ thân hình chữ V nên tránh được đạn và mảnh bom tốt hơn. Ngoài ra, ở 2 cửa trên thân, cửa sau đều có súng máy và một tháp pháo xoay. Ghế lái được thiết kế đặc biệt cho phép binh sĩ từ trong xe có thể quan sát toàn cảnh chiến trường khi tham chiến.

 (Nguồn clip: TASS)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.