Chính trị

Tân Phó chủ tịch HĐND, UBND Đà Nẵng là ai?

09/07/2018, 17:32

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng đã thảo luận, biểu quyết bầu các chức danh Phó chủ tịch HĐND, UBND TP Đà Nẵng...

Tan-pho-chu-tich-UBND-HDND-Da-Nang-la-ai

Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín

Tại phiên họp, HĐND TP Đà Nẵng đã xem xét bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND thành phố và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất bầu và miễn nhiệm các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu gồm có 5 thành viên. Trên mỗi phiếu sẽ có 2 ô đồng ý và không đồng ý để các đại biểu bầu chọn. 

Qua các lượt bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu tại phiên họp. Theo đó, 48/48 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt đồng ý bầu ông Lê Minh Trung giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tan-pho-chu-tich-UBND-HDND-Da-Nang-la-ai-1

Ông Đặng Việt Dũng chính thức trở lại ghế Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 

44/48 đại biểu có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Đặng Việt Dũng trở lại ghế Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cách đây 1 năm, các đại biểu HĐND Đà Nẵng cũng đã bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Dũng. Sau đó ông Dũng được điều động sang giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ngoài ra, tại phiên họp, 48/48 đại biểu đồng ý miễn nhiễm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng đối với bà Phan Thị Thúy Linh. 48/48 đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Nguyên giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng.

Được biết, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, Chủ tọa kỳ họp sẽ trình HĐND kết quả lên HĐND thành phố. 

Ông Lê Minh Trung (sinh năm 1976, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Ông Trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đại học chuyên ngành Kinh tế Quản trị du lịch; thạc sĩ Quản lý công. Hiện tại ông Trung là Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021, Hiệu trưởng Trưởng Chính trị TP Đà Nẵng. Trước đó, ông Trung là bí thư quận uỷ Thanh Khê (Đà Nẵng).

Ông Đặng Việt Dũng (Sinh ngày 28/2/1960, quê xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng). Ông Dũng có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Chính trị sông và bờ biển, Thạc sĩ chuyên ngành Thuỷ lợi, Kỹ sư chuyên ngành Đường ô tô. Ông Dũng đã kinh qua các chức vụ như Giám đốc Sở GTVT, Bí thư quận Hải Châu và giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước khi được điều động sang giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.