Công nghệ mới

Tận thấy Robot chiến đấu siêu việt của quân đội Nga

18/01/2016, 16:32
image

Nga sắp tung ra thị trường sản phẩm quốc phòng siêu việt, hệ thống robot chiến đấu đa năng Uran-9.

robot-uran-9-nga-manh-hon-ca-xe-boc-thep-stryker-m
Robot chiến đấu siêu việt của quân đội Nga 

Hôm nay 18/1, Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Rosoboronexport của Nga bất ngờ phát đi thông cáo báo chí cho biết, họ sắp tung ra thị trường sản phẩm quốc phòng siêu việt hệ thống robot chiến đấu đa năng Uran-9.

Cụ thể, Hệ thống vũ khí mạnh nhất của Uran-9 là các tên lửa chống tăng có điều khiển 9M120 Ataka với hệ thống dẫn đường bằng sóng vô tuyến SACLOS, nó được thiết kế để tiêu diệt bất cứ mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực nào kể cả khi chúng được trang bị giáp phản ứng nổ với tầm bắn tối đa lên tới 8km.

Với hỏa lực này, Uran-9 thậm chí mạnh hơn hẳn xe bọc thép Stryker của Mỹ vốn chỉ được trang bị đại liên M2 hay súng phóng lựu Mk19. 

Ngoài ra, vũ khí trang bị cho Uran-9 gồm pháo tự động cỡ nòng 30 mm, súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm và tên lửa chống tăng dẫn đường Ataka.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.