Quốc tế

Tận thấy tiêm kích Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay 13 tỷ USD

01/08/2017, 13:50
image

Hải quân Mỹ vừa tiến hành phóng và hạ cánh máy bay chiến đấu trên siêu tàu sân bay "khủng" nhất của Mỹ.

Sequence 01.Still004

Hải quân Mỹ vừa cho tiến hành phóng và hạ cánh máy bay chiến đấu từ siêu tàu sân bay "khủng" nhất của Mỹ.

Mới đây, Hải quân Mỹ đã công bố đoạn video siêu tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD - USS Gerald R. Ford lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh cho máy bay chiến đấu bằng máy phóng công nghệ mới.

Theo đó, chiếc máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet đã hạ cánh xuống tàu sân bay USS Gerald R. Ford chiều 28/7 và được phóng bằng máy phóng công nghệ điện từ một thời gian ngắn sau đó.

Vụ thử nghiệm thành công ngoài khơi bờ biển bang Virginia (Mỹ).

Trước đó vào ngày 22/7, Hải quân Mỹ chính thức được bàn giao siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford trị giá 13 tỷ USD.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump không tiếc lời ca ngợi sức mạnh của tàu sân bay này và khẳng định đây là tàu sân bay đắt nhất mà nước này từng chế tạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.