Thế giới giao thông

Tập đoàn bảo hiểm TQ đầu tư 2,25 tỷ USD phát triển máy bay

11/08/2017, 12:46

Tập đoàn Bảo hiểm Huatai của Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất máy bay nội địa.

39

Máy bay C919 do Trung Quốc tự sản xuất

Tập đoàn Bảo hiểm Huatai của Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất máy bay nội địa của nước này để đầu tư 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,25 tỷ USD) vào dự án sản xuất máy bay “made in China” của hãng này, tờ Chinadaily của Trung Quốc đưa tin ngày 10/8.

Theo thỏa thuận với Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc (COMAC), nhà sản xuất máy bay nội địa C919 đầu tiên của Trung Quốc, 15 tỷ nhân dân tệ sẽ được đầu tư theo hình thức nợ, có thể gia hạn kéo dài trong 10 năm.

Đây là khoản đầu tư đầu tiên từ các hãng bảo hiểm đối với COMAC và nhà sản xuất máy bay có thể gia hạn khi kế hoạch đầu tư hết hạn trong 10 năm tới.

Khoản tài chính này sẽ được sử dụng vào nghiên cứu và phát triển, đầu tư, xây dựng và điều hành các dự án hàng không dân dụng của COMAC.

Máy bay chở khách thân hẹp đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất được coi là nỗ lực của nước này trong gần 1 thập kỷ để giảm bớt phụ thuộc vào các hãng sản xuất máy bay khổng lồ của phương Tây (Airbus và Boeing).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.