Giao thông

Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn

04/04/2017, 14:38

Công đoàn GTVT VN tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn và phổ biến các quy định mới.

Chu-tich-Cong-doan-GTVT-hoi-nghi-so-ket-quy1-2017

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II và cả năm 2017 một cách thiết thực, hiệu quả

Sáng nay (4/4), tại Hà Nội, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn và sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2017.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho biết, 2017 là năm công đoàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn VN. Đây cũng là năm Tổng liên đoàn Lao động VN lấy là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, hướng về cơ sở, về đoàn viên công đoàn, người lao động; đồng thời triển khai nhiều nội dung mới trong công tác quản lý, phát triển đoàn viên, công tác tài chính, thi đua khen thưởng

Theo ông Việt, để thực hiện tốt các chương trình công tác năm 2017, các cấp công đoàn ngành GTVT cần chuẩn bị kĩ lưỡng, từ việc lựa chọn nhân sự đến cơ sở vật chất trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Trong đó, cần chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và làm tốt công tác tư tưởng cho CNVCLĐ. Với công tác thi đua khen thưởng cần khắc phục các bất cập như những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng… đồng thời quán triệt, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện cho đúng quy định.

“Đây là những nội dung rất quan trọng, vì vậy đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung để tiếp thu tốt nhất những quy định mới, những hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội, công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng, khi về cơ sở có thể triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả”, ông Đỗ Nga Việt yêu cầu.

Cong-doan-GTVT-hoi-nghi-so-ket-quy1-2017

Các đại biểu dự hội nghị được truyền đạt các nội dung về công tác tổ chức đại hội công đoàn và những quy định trong công tác tài chính, thi đua – khen thưởng

Hội nghị cũng thống nhất đánh giá, quý I/2017, các cấp công đoàn ngành đã tập trung tổ chức tốt hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; kịp thời chỉ đạo triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua ngành GTVT năm 2017, đảm bảo công tác ATVSLĐ-PCCN. Công đoàn ngành đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực chăm lo đời sống cán bộ, CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu với tinh thần không để gia đình nào không có Tết. Công tác xã hội - từ thiện tiếp tục được quan tâm với các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà CNVCLĐ, cựu TNXP, gia đình đối tượng chính sách… với số tiền trên 6,7 tỷ đồng.

Tham dự hội nghị, các đại biểu là các cán bộ chủ chốt các đơn vị, các cán bộ làm công tác tài chính, thi đua của công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn GTVT VN được truyền đạt những nội dung về công tác tổ chức đại hội các cấp công đoàn tiến tới Đại hội XII Công đoàn VN; một số quy định mới về công tác tài chính công đoàn; hướng dẫn một số quy định về công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn GTVT VN…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.