Thế giới giao thông

Tàu Anh ngày càng “già”, giá vé ngày càng cao

04/01/2018, 15:00

Tuổi tàu tại Anh đã lên đến mức cao nhất kể từ khi số liệu này được thống kê, trong khi đó giá vé...

31

Tàu Anh ngày càng “già”, giá vé ngày càng cao

Số liệu thống kê của Văn phòng Đường bộĐường sắt (ORR) Anh cho biết, hành khách nước này đang di chuyển trên các toa tàu được chế tạo ở khoảng giữa những năm 90 thế kỷ XX.

Phân tích từ Hiệp hội Báo chí Anh phát hiện, tuổi trung bình của tàu chở khách ở nước này là 21,1 năm - cao hơn bất cứ thời điểm nào được thống kê và cao hơn số liệu năm 2006 khoảng 60%.

Trong khi đó, vé tàu trên khắp nước Anh chuẩn bị tăng 3,4% - mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

ORR cho biết, tàu cũ sẽ gây ra các chuyến đi thiếu thoải mái, không đáng tin cậy và hoạt động kém so với tàu hiện đại. Dù vậy, họ lưu ý các đầu máy cũ đều đã được tân trang lại.

Trong số các đoàn tàu cũ, dịch vụ tàu Caledonian Sleeper từ London đến Scotland là “cao tuổi nhất” khoảng 42 tuổi.

Tập đoàn Rail Delivery, đại diện cho nhiều công ty khai thác tàu cho biết, hơn 5.500 toa tàu mới sẽ được sử dụng trên khắp nước Anh tính đến năm 2020 và nhiều tàu khác đang được tân trang với chi phí hàng triệu bảng Anh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.