Thời sự Quốc tế

Tàu chở ông Kim Jong Un sẽ về Triều Tiên sớm nhất vào tối 4/3

03/03/2019, 15:16

Hiện chưa rõ phái đoàn của Triều Tiên có dừng lại ở Bắc Kinh hay không.

img
Tàu chở ông Kim Jong Un đi qua Trung Quốc, về Triều Tiên sớm nhất vào tối 4/3. - Ảnh minh họa.

Chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi qua một nhà ga ở miền Trung Trung Quốc sáng 3/3, khi ông Kim đang trên đường trở về Bình Nhưỡng.

Ông Kim rời ga Đồng Đăng tại Việt Nam bằng tàu hỏa vào ngày 2/3 sau hội nghị thượng đỉnh hai ngày với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội và chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Theo các nguồn tin của Yonhap, chuyến tàu của ông đi qua thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam ở miền Trung của Trung Quốc vào khoảng 9 giờ sáng 3/3 (theo giờ địa phương).

Ông Kim dường như đang đi theo con đường giống lúc đi khi đến Hà Nội trong hành trình 60 giờ. Trước đó, có suy đoán rằng ông có thể dừng lại ở Quảng Châu, một thành phố cảng phía tây bắc Hong Kong.

Hiện chưa rõ liệu ông Kim có đến thăm Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trên đường trở về hay không.

Nếu bỏ qua Bắc Kinh, chuyến tàu của ông dự kiến đến ga Đan Đông và sau đó băng qua sông Áp Lục, còn được gọi là sông Amrok, vào tối 4/3 hoặc sáng sớm 5/3.

Truyền thông nhà nước của Triều Tiên đưa tin khá muộn về việc ông Kim rời Việt Nam.

"Ông bày tỏ sự hài lòng về kết quả của chuyến thăm và lòng biết ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự tiếp đón ân cần và thân mật của họ", Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Ông rời ga Đồng Đăng mang theo "cảm xúc về tình bạn sâu sắc và tình đoàn kết bền chặt của người dân Việt Nam anh em với nhân dân Triều Tiên", KCNA nói thêm.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức, ông Kim Jong Un đã có cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, bao gồm các cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 1/3.

Ông Kim là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên tới thăm Việt Nam trong 55 năm. Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong Un và là người sáng lập Triều Tiên, đã đến Việt Nam vào năm 1958 và 1964.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.