Giao thông

Tàu cứu hộ SAR cứu ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa

02/05/2017, 15:53

Sáng nay 2/5, ngư dân bị nạn đã được đưa về bờ an toàn bởi tàu cứu nạn SAR 412.

cuu-ho

Thuyền viên Đinh Văn Đán được đưa lên tàu cứu nạn SAR 412 an toàn

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải duy trì ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với các tai nạn sự cố xảy ra trên biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân trên biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) cho biết, hồi 17h45 ngày 30/4, nhận được thông tin Tàu QNa 91991 TS do ông Bùi Xuân Thành (thường trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên tên Đinh Văn Đán, 50 tuổi bị ho, nôn ra nhiều máu. Bệnh nhân lúc tỉnh, lúc mê man, vị trí tàu bị nạn ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 320 hải lý. Thuyền trưởng tàu QNa 91991 TS  yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, VNMRCC phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho thuyền trưởng tăng hết máy chạy về bờ để kịp thời cứu chữa. Trước tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng, diễn biến xấu, ảnh hưởng tới tính mạng, Trung tâm phối hợp tìm VNMRCC  đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng đi theo tàu có 1 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 – Đà Nẵng.

Đến 20h00 cùng ngày, tàu cứu nạn hàng hải SAR 412 tiếp cận tàu QNa 91991 TS, các nhân viên cứu nạn và bác sỹ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển; đồng thời hành trình đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị.

Khoảng 4h45 sáng nay (2/5), tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II để chuyển bệnh nhân vào bệnh viện  tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 1/5, VNMRCC cũng nhận được thông tin tàu cá BĐ 93241 TS có 15 thuyền viên khi đang hoạt động đánh bắt thì bị tàu hàng nước ngoài tên Mariana đâm chìm lúc 10 giờ 00 phút ngày 1/5 tại vị trí 14-31N ; 109-26 E cách Quy Nhơn 50 hải lý về phía Tây Nam. Tàu Mariana đã cứu vớt được 14 thuyền viên (trong đó có 1 thuyền viên bị thương) và 1 tử thi của tàu BĐ 93241 TS.

Lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày, 1 thuyền viên bị thương đã được tàu BĐ 93029 TS đưa về bờ. Hiện 13 thuyền viên và 1 tử thi còn lại đang ở trên tàu Mariana. Nhận được thông tin, VNMRCC đã thông qua đại lý tàu Mariana đề nghị tàu chạy vào cảng Quy Nhơn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý vụ việc. 

Video: Lực lượng cứu nạn tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân lên bờ trong đêm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.