Quản lý

Tàu cứu nạn Trung Quốc tham gia tìm kiếm máy bay CASA

17/06/2016, 09:40

06h00 sáng nay (17/6), tàu cứu nạn NANHAIJIU 101 của Trung Quốc đã tới hiện trường tham gia tìm kiếm.

Ảnh ngoài hiện trường tìm kiếm CASA (ản

Ảnh hiện trường tìm kiếm CASA chụp từ tàu SAR 273

Tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, triển khai ngay hoạt động tìm kiếm cứu nạn máy bay, theo đề nghị của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu NANHAIJIU 101 tới tham gia tìm kiếm.

Đến 06h00 sáng nay (17/6), tàu NANHAIJIU 101 đã tới hiện trường, dưới sự chỉ huy của tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273 để tổ chức tìm kiếm máy bay CASA 8983.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, 3 chiếc tàu tìm kiếm cứu nạn này cực kỳ hiện đại, có trang bị camera hồng ngoại giúp phát hiện, tìm kiếm các đối tượng, vật thể cả ngày và đêm, thậm chí trong thời tiết xấu đã được huy động ra vùng biển Hải Phòng.

Trao đổi với Báo Giao thông lúc 9h30 sáng nay (17/6), Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ cho biết dù đã rất nỗ lực nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được bất kỳ vật thể hay dấu hiệu nào của chiếc CASA cũng như 9 người có mặt trên chiếc máy bay này.

Cũng theo ông Vũ, 16h00 chiều qua (16/6), Trung tâm nhận được thông tin máy bay cánh bằng CASA 8983 đã mất liên lạc lúc 12h30, tại vị trí 20-16,14N; 106-59,27E (cách Bạch Long Vỹ 46 hải lý về phía Tây Nam, cách Hòn Mê 81 hải lý về phía Đông Đông Bắc). Thời biết biển khu vực CASA 8983 bị mất liên lạc sóng cấp 4, cấp 5, biển động.

Được biết, máy bay CASA mất liên lạc khi đang trên đường tiếp cận vị trí nơi có tín hiệu cấp cứu được phát ra, nghi là tín hiệu của phi công Trần Quang Khải. Tàu bay gặp nạn CASA 212 mang số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.