Hồ sơ tài liệu

Tàu khoan thăm dò của Trung Quốc tới Biển Hoa Đông, Nhật phản đối

01/11/2016, 19:25
image

Nhật Bản trao công hàm phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện tàu khoan thăm dò của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ rất lấy

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ "rất lấy làm tiếc" về các động thái của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. 

Theo đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện một tàu khoan thăm dò của Bắc Kinh thả neo và có “một số hoạt động” gần các mỏ khí đốt trên Biển Hoa Đông hồi cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay, ông “rất lấy làm tiếc” về việc Trung Quốc vẫn khăng khăng duy trì các hoạt động khai thác đơn phương ở Biển Hoa Đông, bất chấp Tokyo nhiều lần phản đối.

Xem thêm video Nhật, Mỹ triển khai máy bay điều tra Triều Tiên thử hạt nhân:

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiết lộ thêm, nhiều khả năng tàu khoan thăm dò của Trung Quốc đang khoan thử nghiệm để tiến tới xây dựng một giàn khoan thăm dò dầu mỏ và khí đốt mới ở Biển Hoa Đông.

Nhật Bản từng đề xuất phân chia các Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và Trung Quốc trên Biển Hoa Đông, đồng thời nhiều lần đề nghị Trung Quốc ngừng các chương trình khai thác tài nguyên gần giới tuyến do Tokyo đề xuất. Tuy nhiên, Bắc Kinh không thừa nhận giới tuyến này và tuyên bố EEZ của mình kéo dài đến rìa thềm lục địa, gần với tỉnh Okinawacủa Nhật Bản.

Hiện có tổng cộng 16 giàn khoan nổi do Trung Quốc lắp đặt ở Biển Hoa Đông gần giới tuyến mà phía Tokyo đề xuất. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.