Vận tải

Tàu SB được hoạt động ra đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ

07/03/2017, 13:37

Thông tư sửa đổi quy định rõ loại phương tiện và cấp đăng kiểm tối thiểu được hoạt động trên tuyến.

IMG_3683

Tàu SB hoạt động tuyến từ đất liền ra đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 05/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16 năm 2013 quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển VN. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/7/2017. Theo thông tư này, sẽ có 21 tuyến vận tải thủy từ bờ ra các đảo.

So với quy định hiện hành, thông tư sửa đổi quy định rõ loại phương tiện và cấp đăng kiểm tối thiểu được hoạt động trên tuyến. Trong đó, 15 tuyến yêu cầu phương tiện phải là tàu biển từ cấp hạn chế III, II trở lên và 6 tuyến yêu cầu phải là tàu pha sông biển (tàu SB cấp VR- SB) trở lên.

Các tuyến tàu SB được phép hoạt động gồm: Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô (Quảng Ninh), Cửa Việt - Cồn Cỏ (Quảng Trị), Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi), Nha Trang - Hòn Nội (Khánh Hòa), Kiên Lương - Phú Quốc (Kiên Giang, trừ tàu chở khách) và Hà Tiên - Phú Quốc (Kiên Giang, trừ tàu chở khách).

Một số tuyến yêu cầu phương tiện phải là tàu biển cấp hạn chế II trở lên như: Vũng Tàu- Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Rạch Giá - Thổ Châu, Rạch Giá- Phú Quốc (Kiên Giang)...

Được biết, danh sách các tuyến từ bờ ra đảo được công bố lần này có thêm tuyến Trần Đề - Côn Đảo (Sóc Trăng, dành cho tàu hạn chế II trở lên) và tuyến Đầm Hà - Đảo Trần (Quảng Ninh) được nối với đảo Cô Tô thành tuyến Hải Hà - Đảo Trần- Cô Tô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.